Đầu xuân đi lễ - Những điều trông thấy…

Đầu năm, đi lễ đền, chùa đã trở thành nét đẹp từ bao đời nay của người Việt. Ngay từ những ngày đầu xuân năm mới, ở Hà Tĩnh nhiều đền chùa đã có rất đông người đến thắp hương, cầu khấn và du xuân. Mặc dù năm nay, ban quản lý các đền, chùa trong tỉnh và chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân khi đến lễ đền, chùa, song, do lượng người đi lễ tăng đột biến khiến an ninh trật tự, vệ sinh… ở chốn linh thiêng vẫn còn nhiều tồn tại.

Sau đây là một vài hình ảnh chưa đẹp mà PV Hà Tĩnh Online ghi lại:

Mặc dù ban quản lý các đền, chùa đã có biển báo, loa nhắc nhở mỗi người chỉ nên thắp một nén hương để đảm bảo không gian, an toàn cho nhà đền, chùa, song, rất nhiều người phớt lờ…(ảnh chụp tại đền Bà Hải-Kỳ Anh)

Mặc dù ban quản lý các đền, chùa đã có biển báo, loa nhắc nhở mỗi người chỉ nên thắp một nén hương để đảm bảo không gian, an toàn cho nhà đền, chùa, song, rất nhiều người phớt lờ…(ảnh chụp tại đền Bà Hải-Kỳ Anh)

Đã có biển báo, loa nhắc nhở mỗi người chỉ nên thắp một nén hương để đảm bảo không gian, an toàn cho nhà đền, chùa, nhưng nhiều người bỏ qua... (ảnh chụp tại đền Ông Hoàng Mười)

Đã có biển báo, loa nhắc nhở mỗi người chỉ nên thắp một nén hương để đảm bảo không gian, an toàn cho nhà đền, chùa, nhưng nhiều người bỏ qua... (ảnh chụp tại đền Ông Hoàng Mười)

Châm hương lễ Phật ở bất cứ chỗ nào có thể. (ảnh chụp tại đền Ông Hoàng Mười).

Châm hương lễ Phật ở bất cứ chỗ nào có thể. (ảnh chụp tại đền Ông Hoàng Mười).

Xả rác bừa bãi ở trốn linh thiêng... (ảnh chụp tại đền Ông Hoàng Mười)

Xả rác bừa bãi ở trốn linh thiêng... (ảnh chụp tại đền Ông Hoàng Mười)

..và tắc đường khi đi lễ đầu năm (ảnh chụp ngày khai hội chùa Hương Tích)

..và tắc đường khi đi lễ đầu năm (ảnh chụp ngày khai hội chùa Hương Tích)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast