Đi dự đám cưới bị cưỡng hiếp

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (Sinh năm 1987, trú tại xóm Khánh Hòa, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Phan Thành Trung

Đối tượng Phan Thành Trung

Khoảng 15h ngày 25 tháng 11 năm 2009, chị H đến nhà dì ruột là Vũ Thị Hiệp ( trú tại xóm 12, xã Sơn Diệm, huyên Hương Sơn, Hà Tĩnh) để dự đám cưới. Tại đây H gặp và quen Phan Thành Trung (sinh năm 1986, trú tại xóm 10, xã Sơn Diệm).

Sau khi ăn cơm tối ở nhà chị Hiệp, khoảng 20h cùng ngày, Trung chở H xuống thị trấn Phố Châu uống cà phê. Trên đường về hắn viện lý do không đội mũ bảo hiểm, phải đi đường tắt để tránh công an và chở thẳng chị H ra cánh đồng vắng (thuộc địa bàn xóm 11, xã Sơn Diệm). Tại đây hắn đã dùng vũ lực đe dọa, cưỡng hiếp chị H.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị H cùng người nhà đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của Phan Thành Trung.

Ngày 26-11-2009, CQĐT Công an huyện Hương Sơn ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Thành Trung. Trước CQĐT, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an Hương Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast