Dùng dao nhíp đâm chết người ngay tại cổng trường học

Khoảng 9h30, ngày 22/10/2009 anh Lê Văn Hóa SN 1991, trú tại xóm Long Thủy, xã Đức An (Đức Thọ) bị đâm chết ngay tại cổng trường THPT Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh). Kẻ đâm chết người tên Đức, trú tại xã Đức Lâm (Đức Thọ)

Theo lời kể của học sinh trường THPT Trần Phú: Sáng 22-10, Hóa cùng một nhóm bạn gồm 4 người xuống ngã ba Lạc Thiện (xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ) uống cà phê., sau đó nhóm bạn này tiếp tục đến trước cổng trường Trần Phú chơi.

Tại đây, nhóm bạn của Hóa gặp một tốp thanh niên khác cũng đang la cà gần đó. Do mâu thuẫn từ trước, hai bên có lời qua tiếng lại, rồi bất ngờ nhảy vào ẩu đả nhau. Hóa bị một thanh niên tên Đức rút dao nhíp trong người đâm thẳng vào ngực, khiến Hóa gục ngay tại chỗ.

Sau đó Hoá được bạn đem đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh, nhưng do vết thương qúa nặng Hóa bị tử vong ngay trong viện. Sau khi đâm Hóa, tên Đức đã bỏ trốn.

Trung tá Phạm Đình Bình - Đội trưởng đội điều tra Công an huyện Đức Thọ cho biết: Ngay sau khi vụ việc xẩy ra CA đã có mặt tại hiện trường lấy khẩu cung một số đối tượng liên quan, thu giữ tang vật đồng thời tiến hành khám mổ tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân cái chết. Hiện nay CA Đức Thọ đang triển khai lực lượng truy bắt kẻ sát nhân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast