Giả đại tá quân đội lừa 'chạy' giấy phép kinh doanh

Mặc quân phục đại tá quân đội, Hùng gặp các doanh nghiệp nói rằng mình có thể xin được nhiều loại giấy phép để lừa tiền.

Ngày 4/11, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP HCM bàn giao Lê Thanh Hùng (46 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho Phòng cảnh sát kinh tế điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả đại tá quân đội lừa 'chạy' giấy phép kinh doanh ảnh 1
Ảnh minh họa từ internet

Theo hồ sơ, Hùng từng làm phó giám đốc một công ty nhưng đi đâu cũng mặc quân phục đại tá. Anh ta xưng là sĩ quan quân đội, quan hệ "lớn" nên có thể xin được nhiều loại giấy phép khó như kinh doanh karaoke…

Nhiều người tưởng thật nên đã giao tiền cho Hùng để "chạy" giấy phép. Tuy nhiên, Hùng viện nhiều lý do để trì hoãn, sau đó bỏ trốn. Năm 2013, hắn bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Các trinh sát phát hiện Hùng ở căn nhà tại phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) đêm 3/11. Bị bắt, Hùng lớn tiếng cho rằng công an đã nhầm, tiếp tục nhận là đại tá quân đội cho đến khi nhìn thấy lệnh truy nã.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast