Giết người lúc đi chơi chùa Hương, lĩnh án 12 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Hà (SN 1996, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) với tội danh “giết người”.

>> Bắt đối tượng gây án mạng ở chùa Hương

Hồ Văn Hà cúi đầu nhận tội
Hồ Văn Hà cúi đầu nhận tội

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh: Ngày 5/2, Hồ Văn Hà cũng nhóm bạn đi chơi tại chùa Hương Tích thuộc địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Hà gặp một nhóm thanh niên gồm Đinh Xuân Hưng, Nguyễn Đắc Quân và Đinh Văn Khang (đều trú tại thành phố Vinh).

Do có sự hiểu nhầm, Hà và nhóm thanh niên kia xảy ra xô xát, ẩu đả. Bị Khang, Hưng, Quân đánh “đánh hội đồng”, yếu thế, Hà bỏ chạy. Được một đoạn, thấy bạn mình đang cầm trên tay một con dao dùng để gọt hoa quả, Hà giật lấy “thủ thế”. Lúc này, Nguyễn Đắc Quân và Đinh Xuân Hưng vẫn nhảy vào đánh Hà.

Hồ Văn Hà đã dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người Đinh Xuân Hưng khiến Hưng bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vết thương quá nặng nên anh Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu
Vết thương quá nặng nên anh Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu

Tại phiên tòa, Hồ Văn Hà đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà 12 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 104 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast