Kết cục buồn của cán bộ xã gây thất thoát ngân sách Nhà nước

(Baohatinh.vn) - Lập khống hồ sơ tại dự án nghìn tỷ nhằm mục đích “phù phép” tiền đền bù giải phóng mặt bằng, 2 vị cán bộ địa chính đã phải nhận lấy kết cục cay đắng khi gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng...

>> Cán bộ địa chính lập hồ sơ khống ''rút'' 1,7 tỷ đồng

Sự phát triển vượt bậc của KKT Vũng Áng trong những năm gần đây kéo theo nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến. Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư vào “siêu” dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng với số tiền trên 5.000 tỷ đồng. Đây cũng là dự án thủy lợi xã hội hóa đầu tiên của Việt Nam được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp đầu tư, Nhà nước hỗ trợ. Sự xuất hiện của “siêu” dự án sẽ đi kèm các lợi ích về kinh tế như: đảm bảo tưới tiêu cho đất sản xuất nông nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, giảm lũ cho khu vực hạ du, phục vụ mục tiêu ngọt hóa sông Quyền và cung cấp nước sạch cho hàng chục vạn dân.

Phiên tòa xét xử Vũ Văn Nhất, Trần Hữu Thắng

Phiên tòa xét xử Vũ Văn Nhất, Trần Hữu Thắng

Dự án hồ chứa nước Rào Trổ với dung tích 162,4 triệu m3 nằm trong số các hạng mục chính của dự án này; được xây dựng trên diện tích 20.000 ha, thuộc địa phận 2 xã Kỳ Thượng và Kỳ Tây với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Với diện tích lưu vực khá lớn cùng độ che phủ cao, trữ lượng mặt nước hàng năm dồi dào, Rào Trổ là tiềm năng quyết định cung cấp nguồn nước ngọt cho KKT Vũng Áng và vùng Nam Kỳ Anh; đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của KKT trọng điểm Hà Tĩnh.

Năm 2012, UBND huyện Kỳ Anh (cũ) tiến hành triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ việc xây dựng hồ chứa nước Rào Trổ.

Lợi dụng chủ trương, chính sách trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư (TĐC), Vũ Văn Nhất là công chức địa chính - xây dựng xã Kỳ Thượng kiêm thành viên Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ TĐC huyện Kỳ Anh (cũ) đã thông đồng cùng Trần Hữu Thắng (cán bộ Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ TĐC huyện) áp giá bồi thường sai quy định.

Trong quá trình phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng sổ mục kê, 5 bộ hồ sơ bồi thường đã bị lập khống mang tên người khác với tổng diện tích trên 77.000 m2 (thuộc đối tượng lấn chiếm đất lâm nghiệp của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ) nhận tiền áp giá bồi thường.

Nhằm mục đích được hưởng số tiền bồi thường lớn hơn, Nhất bàn bạc với Thắng nâng khống tài sản, áp giá bồi thường sai quy định với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Để hoàn thiện hồ sơ, Trần Hữu Thắng đã giả mạo chữ ký, trình Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ TĐC huyện Kỳ Anh (cũ) chuyển danh sách các hộ dân thuộc diện được bồi thường hỗ trợ cho UBND xã Kỳ Thượng để xét duyệt, kiểm tra nguồn gốc đất. Sau đó, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ TĐC huyện Kỳ Anh đã làm thủ tục phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho 3 hộ có hồ sơ đất do 2 vị cán bộ địa chính lập khống hơn 918 triệu đồng.

Ngày 3/12/2015, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Vũ Văn Nhất và Trần Hữu Thắng về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Là cán bộ địa chính, 2 bị cáo hiểu rất rõ, dự án hồ chứa nước Rào Trổ khi đưa vào sử dụng sẽ đưa lại nguồn lợi “khổng lồ” trong phát triển kinh tế tỉnh nhà và các hộ dân lân cận. Vậy nhưng, xuất phát từ lòng tham vô đáy, 2 vị “công bộc” lại chẳng nghĩ tới mục đích cao cả đó. Trái lại, còn lợi dụng sự tin tưởng của cấp trên và nhân dân để thực hiện hành vi trái lương tâm.

Từng liều lĩnh thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhưng trước vành móng ngựa cũng là lúc Vũ Văn Nhất thực sự thức tỉnh. Trước những lập luận sắc bén của hội đồng xét xử, bị cáo không thể đưa ra bất cứ lời biện hộ nào cho hành vi phạm tội của mình. Khác với kẻ đồng lõa, Trần Hữu Thắng lại không hoàn toàn đồng tình với bản luận tội, biện ra nhiều lý do để bao che hành vi tội lỗi của mình.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Nhất 7 năm 6 tháng tù giam, Trần Hữu Thắng 6 năm tù giam. Bản án nhận được sự đồng tình cao từ những người tham dự phiên tòa.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast