Khởi tố, bắt giam một cán bộ địa chính về tội lừa đảo

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (12/2), Công an huyện Nghi Xuân quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hóa (SN 1975, cư trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An) là công chức địa chính thị trấn Nghi Xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2000 đến tháng 4-2013, Hóa lập hồ sơ khống, hồ sơ giả trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II để trục lợi.

Ngay sau quyết định bắt giam, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành khám xét phòng làm việc và nhà ở của Nguyễn Văn Hóa; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 5-12-2013, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt tạm giam Đậu Hữu Thân (SN 1956, ngụ huyện Nghi Xuân), nguyên chủ tịch thị trấn Xuân An từ năm 1990 đến 1999. Theo điều tra, Hóa cấu kết với Thân lập hồ sơ khống để nhận tiền đền bù, hỗ trợ và cấp đất tái định cư.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast