Khởi tố đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Văn về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng chuyên trộm tiền công đức trên địa bàn Hà Tĩnh.

Khởi tố đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Hà Tĩnh

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Duy Văn khai nhận trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vào khoảng 20 giờ ngày 25/2/2021, Lê Duy Văn (SN 1999, trú tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh - đang có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) điều khiển xe mô tô Honda Wave mang BKS 38N5-2838 đến gặp Võ Phúc Sang (SN 2007, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) và rủ Sang cùng đi trộm.

Trên đường đi, Văn và Sang mua 1 chiếc xà cạy tại một cửa hàng sửa xe ở xã Bình Lộc (huyện Lộc Hà) rồi cùng nhau đi đến khu vực TP Hà Tĩnh, tìm kiếm tài sản để trộm cắp.

Khi đi đến khu vực nhà thờ họ Nguyễn Hữu (thôn Thanh Tiến, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh), thấy không có ai trông coi nên Văn và Sang đột nhập vào nhà thờ lấy trộm số tiền 8,8 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Không dừng lại ở đó, vào khoảng 21 giờ ngày 27/2/2021, Lê Duy Văn điều khiển xe mô tô Honda Wave mang BKS 38N5-2838 đến rủ Sang đi trộm cắp tài sản.

Khi đi đến khu vực nhà thờ họ Võ thuộc thôn Liên Nhật (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh), Văn và Sang dừng xe rồi trèo qua hàng rào vào nhà thờ lấy trộm số tiền 106 nghìn đồng.

Lê Duy Văn còn khai nhận, vào ngày 17/2/2021, một mình đối tượng đột nhập và cạy phá két sắt của đền Đông (thôn Đồng Thanh, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) nhưng bên trong chỉ có mấy tờ tiền mệnh giá 500 đồng nên Văn không lấy mà đóng cửa két sắt rồi ra về.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast