Lâm tặc chém chủ rừng trọng thương

Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tiêm (Hương Khê, Hà Tĩnh) phát hiện 3 đối tượng vận chuyển gỗ trái phép. Khi lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở để làm việc, một trong số các đối tượng nói trên đã dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng và chém trọng thương một chủ rừng.

Vào lúc 18h30’ ngày 30-5 lực lượng bảo vệ rừng Phòng hộ Sông Tiêm phối hợp với kiểm lâm và chủ rừng tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng đầu nguồn Sông Tiêm. Trong khi đi kiểm tra đoàn phát hiện một nhóm lâm tặc đang dùng cưa xăng khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 229. Tuy nhiên, thấy động các đối tượng trên nhanh chân bỏ trốn vào rừng sâu.

Ông Phạm Lê Huân bị lâm tặc chém trọng thương đang phải điều trị tại bệnh viện Cửa Đông (Nghệ An).

Ông Phạm Lê Huân bị lâm tặc chém trọng thương đang phải điều trị tại bệnh viện Cửa Đông (Nghệ An).

Khoảng 2h sáng ngày 31-5, lực lượng chức năng tiếp tục trở lại hiện trường thì phát hiện ông Lê Khắc Tính (SN 1961, trú tại xóm Phú Lộc, xã Phú Gia - Hương Khê) cùng hai đối tượng khác đang dùng trâu kéo khoảng 1m3 gỗ trái phép. Lực lượng chức năng tiến hành mai phục, yêu cầu ông Tính về Ban QLRPH Sông Tiêm làm việc. Tuy nhiên, ông Tính không những không chấp hành mà còn dùng dao truy đuổi lực lượng chức năng và chém nhiều nhát vào người chủ rừng là ông Phạm Lê Huân, sinh năm 1961.

Ngay sau đó ông Tính bỏ trốn khỏi hiện trường và ông Huân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Của Đông (Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng truy bắt đối tượng gây án và điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast