Mua bán pháo nổ, 3 đối tượng ở Hương Sơn lĩnh 45 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Bỏ ra 9 triệu đồng mua bán và tàng trữ pháo nổ, 3 đối tượng vừa bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 45 tháng tù giam.

Mua bán pháo nổ, 3 đối tượng ở Hương Sơn lĩnh 45 tháng tù

Chiều 8/7, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên xét xử 3 bị cáo về tội mua bán, tàng trữ hàng cấm

Cuối tháng 1/2021, Ngô Văn Tiến gặp Bùi Chí Bảo (cùng SN 1997, ở thôn Trưng, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) hỏi mua pháo về để nổ trong dịp tết Nguyên đán.

Sau khi tìm được “mối”, Bảo được Phan Văn Chung (SN 1985, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) ra giá mỗi hộp pháo loại 36 quả 700.000 đồng.

Tuy nhiên, vì muốn ăn chênh lệch, Bảo gọi điện cho Tiến nói mỗi hộp có giá 900.000 đồng. Tiến nghe xong đồng ý mua 10 hộp pháo với giá tiền trên.

Mua bán pháo nổ, 3 đối tượng ở Hương Sơn lĩnh 45 tháng tù

Các bị cáo Chung, Bảo và Tiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước tòa

Nhận “hàng” từ Chung xong, Bảo hẹn Tiến đến nhà của mình ở thôn Trưng, xã Sơn Kim 1 để lấy pháo. Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 4/2/2021, Tiến đi xe máy tìm đến trả 9 triệu đồng cho Bảo, đồng thời chở thùng giấy có 10 hộp pháo ra về.

Nhưng khi đến đoạn đường thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn thì Tiến bị lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sợ bị bắt giữ, Tiến đã vứt xe máy cùng 10 hộp pháo bỏ chạy.

Biết không thể trốn thoát, ngày 5/02/2021, Bảo, Chung và Tiến đã đến cơ quan Công an huyện Hương Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Bùi Chí Bảo 18 tháng tù giam và Phan Văn Chung 15 tháng tù giam về tội mua bán hàng cấm. Còn Ngô Văn Tiến 12 tháng tù giam về tội tàng trữ hàng cấm.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast