Mua ma túy về dùng, sơn nữ 9X "xộ khám" 27 tháng

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/6, tại UBND xã Sơn Lĩnh, TAND huyện Hương Sơn mở phiên toàn xét xử lưu động 2 bị cáo Phan Thị Thủy (SN 1997, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Phố Châu) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Dũng (SN 1981, trú tại xóm 9, xã Sơn Lĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

mua ma tuy ve dung son nu 9x xo kham 27 thang

Bị cáo Thủy trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 phút ngày 9/4/2017, Công an huyện Hương Sơn phát hiện tại phòng trọ của Thủy 22 viên ma túy dạng đá. Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông tên Linh (xã Sơn Hồng) về sử dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Thủy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ quy định của pháp luật, TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thủy 27 tháng tù giam.

Cùng ngày, TAND huyện Hương Sơn cũng đã tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng về tội cố ý gây thương tích.

mua ma tuy ve dung son nu 9x xo kham 27 thang

Bị cáo Dũng trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 15h, ngày 22/1/2017, tại khu vực ruộng Hố Lầy, thuộc địa phận xóm 9, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dũng đã dùng xà beng đánh vào đầu, tay và chân ông Nguyễn Xuân Lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng 26 tháng tù giam và buộc bồi thường cho ông Nguyễn Xuân Lý số tiền gần 20 triệu đồng.

Các bản án HĐXX tuyên phạt tại phiên tòa lưu động vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, vừa có tác dụng tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast