Nâng cao xét xử án hành chính, tạo đồng thuận trong phán quyết của tòa

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chương trình giám sát năm 2015, sáng 16/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Hồng Lĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết án hành chính trên địa bàn. Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu chủ trì buổi làm việc.

Nâng cao xét xử án hành chính, tạo đồng thuận trong phán quyết của tòa ảnh 1

Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu: TAND thị xã Hồng Lĩnh phải nỗ lực trong giải quyết án hành chính để người dân, dư luận đồng thuận với phán quyết của tòa

Từ năm 1996 TAND thị xã Hồng Lĩnh bắt đầu tham gia thụ lý, giải quyết án hành chính. Các vụ khiếu kiện hành chính chủ yếu xẩy ra khi người dân cho rằng Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 8A không ra quyết định thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế trái pháp luật.

Trước khi thụ lý, các thẩm phán đã giải thích, hướng dẫn nhiều lần nhưng người khởi kiện vẫn phản ứng gay gắt, tập hợp lại và thuê người đại diện theo pháp luật, kiên quyết yêu cầu tòa xử lý. Do tính chất vụ án phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều người nên sau khi xét xử có 9/11 vụ án hành chính có liên quan đến Quốc lộ 8A đều kháng cáo lên cấp phúc thẩm...

Nâng cao xét xử án hành chính, tạo đồng thuận trong phán quyết của tòa ảnh 2

Chánh án TAND thị xã Hồng Lĩnh – Bùi Xuân Cần giải trình các vấn đề đoàn giám sát quan tâm và thông tin thêm một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, xây dựng ngành

Cũng theo báo cáo, từ 1/10/2012 đến nay, TAND thị xã Hồng Lĩnh đã thụ lý 14 vụ án hành chính, trong đó kiện hành vi hành chính 13 vụ, vụ còn lại kiện quyết định hành chính và hiện đã xử 13 vụ, 1 vụ đang giải quyết trong hạn luật định. Sau xét xử có 11/12 vụ kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm đã xử y án tất cả các vụ án công dân kháng cáo.

Trong quá trình xử lý vụ án hành chính, các khó khăn, vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ, tập trung nghiên cứu hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác nên các vụ án đã được xử theo đúng về quy định pháp luật, không có án bị hủy và cải sửa...

Nâng cao xét xử án hành chính, tạo đồng thuận trong phán quyết của tòa ảnh 3

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh – Nguyễn Văn Hổ: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của TAND thị xã thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là việc xử vụ án đánh bạc vừa qua chưa tốt...

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã yêu cầu TAND thị xã Hồng Lĩnh giải trình, làm rõ tác động của hoạt động xét xử án hành chính trong việc giúp chính quyền các cấp quản lý nhà nước tốt hơn; tình hình, kết quả giải quyết án ở các lĩnh vực khác; nguyên nhân, tác động đến tình hình khiếu kiện hành chính; mức độ tin tưởng của người dân khi khởi kiện án hành chính; ý kiến của đương sự, người dân và dư luận sau xét xử; những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong các lĩnh vực người dân còn tham gia khiếu kiện; hệ thống văn bản pháp quy đã đáp ứng yêu cầu chưa...

Để nâng cao hiệu quả xử lý án hành chính, Trưởng Đoàn giám sát lưu ý TAND thị xã Hồng Lĩnh phải nỗ lực trong giải quyết án hành chính để người dân, dư luận đồng thuận với phán quyết của tòa, tránh tâm lý người dân “chính quyền luôn thắng”; quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức; tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan, cấp ủy, chính quyền các cấp; chính quyền cần hỗ trợ kinh phí thêm cho các cơ quan khối nội chính, trong đó có TAND để thực hiện nhiệm vụ chính trị được tốt hơn...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast