Ngày đầu ra quân, huyện Kỳ Anh thu giữ hơn 1.800 dụng cụ bẫy chim

(Baohatinh.vn) - Ngày đầu ra quân thu giữ và tiêu hủy các dụng cụ bẫy, bắt chim tự nhiên, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền các địa phương đã thu giữ 1.800 dụng cụ bẫy chim.

Ngày đầu ra quân, huyện Kỳ Anh thu giữ hơn 1.800 dụng cụ bẫy chim

Cứ vào mùa chim di cư, trên cánh đồng các xã ven biển như: Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang..., xuất hiện nhiều bãi cò mồi, cò giả để “dụ” chim, cò.

Ngày đầu ra quân, huyện Kỳ Anh thu giữ hơn 1.800 dụng cụ bẫy chim

Để ngăn chặn triệt để tình trạng này, huyện Kỳ Anh đã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, chính sách và quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã, động vật rừng và các loài chim di trú.

Ngày đầu ra quân, huyện Kỳ Anh thu giữ hơn 1.800 dụng cụ bẫy chim

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng liên ngành: Kiểm lâm, Công an, dân quân, tự vệ đến tận các cánh đồng kiểm tra và thu gom các các loại dụng cụ dánh bắt chim; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày đầu ra quân, huyện Kỳ Anh thu giữ hơn 1.800 dụng cụ bẫy chim

Chỉ trong ngày đầu ra quân (29/9), các lực lượng chức năng đã thu giữ và tiêu hủy hơn 1800 dụng cụ bẫy chim, bao gồm 1.500 que bôi nhựa bẫy chim, 300 con chim mồi giả (cò, cói, vạc) và thả 20 con chim mồi sống.

Ngày đầu ra quân, huyện Kỳ Anh thu giữ hơn 1.800 dụng cụ bẫy chim

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh Nguyễn Hữu Hảo cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước; không tham gia đánh bắt, kinh doanh động vật hoang dã; đồng thời xử lý triệt để đối với các hành vi tận diệt chim di cư trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast