Nghiêm trị kẻ dùng súng cướp của, chống người thi hành công vụ

(Baohatinh.vn) - Đối tượng gọi điện đe dọa rồi mang theo “hàng nóng” đến uy hiếp, buộc gia đình anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1984, trú tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành, Nghi Xuân) phải đưa số tiền lớn. Bị phát hiện và truy bắt, y dùng súng chống trả quyết liệt lực lượng công an, làm một cảnh sát bị thương...

Sức khỏe thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh đang dần ổn định
Sức khỏe thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh đang dần ổn định

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 26/7, anh Nguyễn Đức Thiện nhận được điện thoại của một đối tượng yêu cầu phải chuẩn bị 1 tỷ đồng đưa cho hắn, nếu không sẽ giết cả nhà. Vài tiếng sau, kẻ gọi điện hẹn gặp anh tại một địa điểm thuộc địa phận xã Xuân Thành để lấy số tiền theo yêu cầu. Tại đây, hai bên to tiếng một lúc thì đối tượng rút súng uy hiếp và cướp của anh Thiện số tiền 80 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh, huyện phối hợp tiếp cận địa bàn gây án. Sau khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng vừa bỏ chạy, vừa dùng súng chống trả quyết liệt. Sau hơn 1 giờ truy đuổi, đối tượng thất thủ chạy trốn vào một nhà dân.

Cùng tham gia bắt đối tượng, một lãnh đạo Công an Nghi Xuân cho hay: “Khi biết thông tin vụ việc, chúng tôi đã phối hợp với CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và lực lượng của địa phương xã Xuân Thành dùng loa tuyên truyền, vận động, kêu gọi đối tượng ra đầu hàng. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà tiếp tục nổ súng vào lực lượng công an”.

Trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng, lực lượng công an đã huy động hàng chục CBCS bao vây ngôi nhà. Xác định đúng vị trí đối tượng đang cố thủ, bằng nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng ập vào quật ngã, tước súng trên tay y.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Phạm Xuân Thanh (SN 1982), quê xã Nghi Thủy, Nghi Lộc; hiện đang trú tại khối 3, phường Cửa Nam (TP Vinh - Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng cùng 2 viên đạn, 2 điện thoại di động, một số giấy tờ tùy thân và 80 triệu đồng đối tượng vừa cướp của anh Thiện.

Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vây bắt đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh - Phó phòng Cảnh sát hình sự bị tên cướp bắn xuyên đùi. Ngay sau đó, anh Cảnh được các đồng đội đưa vào Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu.

Tại khoa Chấn thương - Bệnh viện 115, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh được các y, bác sỹ kịp thời cấp cứu, hiện tại, sức khỏe đang dần ổn định. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh cho biết: "Trong khi ập vào bắt đối tượng, tôi nghe tiếng súng nổ và cảm thấy đau nhói ở phần đùi. Song, quyết không để đối tượng chạy thoát, tôi cùng anh em chiến sĩ lao vào khống chế, bắt bằng được tên cướp...".

Được biết, đối tượng Phạm Xuân Thanh đã có một tiền án về tội buôn bán tiền giả vào năm 2007.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây án.

Hành động dùng súng uy hiếp người dân để cướp tài sản rồi chống trả quyết liệt cơ quan chức năng của đối tượng Phạm Xuân Thanh thể hiện sự liều lĩnh, hung hãn, xem thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật cần được nghiêm trị để răn đe kẻ khác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast