“Ngựa quen đường cũ”, gần 60 tuổi vẫn tham gia đánh bạc

(Baohatinh.vn) - Từng có tiền án về tội đánh bạc và chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung, tuy vậy Phạm Ngọc Hùng (SN 1966, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Toà án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử Phạm Ngọc Hùng (SN 1966, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội đánh bạc.

“Ngựa quen đường cũ”, gần 60 tuổi vẫn tham gia đánh bạc

Phạm Ngọc Hùng tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, khoảng 14h ngày 26/7/2021, tại nhà của Hồ Xuân Thửa (TDP 2, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh), Phạm Ngọc Hùng đã tham gia đánh bạc cùng với Cao Hoa Trung, Trần Quốc Ngọc và Trần Văn Cường, dưới hình thức đánh “phỏm”, mức đánh mỗi ván cao nhất 50.000 đồng; Hồ Xuân Thửa thu tiền hộ mỗi ván “ù” 10.000 đồng.

Đến 14h50 phút cùng ngày, trong khi các đối tượng đang say sưa trên “chiếu bạc” thì bị tổ tuần tra Công an thị xã Kỳ Anh bắt quả tang, thu giữ một bộ bài tú lơ khơ và 1,2 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, trước đó, Phạm Ngọc Hùng từng bị xử phạt 8 tháng tù về tội đánh bạc.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Ngọc Hùng 6 tháng tù giam. Đối với hành vi của Hồ Xuân Thửa, Cao Hoa Trung, Trần Quốc Ngọc và Trần Văn Cường không cấu thành tội phạm nên Công an TX Kỳ Anh đã xử phạt vi phạm hành chính.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast