Nỗ lực giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 09 - 5, Hội LHTN Hà Tĩnh phối hợp với Trại giam Xuân Hà (Tổng cục VIII – Bộ Công an) tổ chức ký kết chương trình “Phối hợp hoạt động giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2013 – 2015”. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện; Đại tá, Tiến sỹ Phan Xuân Sơn, Phó Cục trưởng Cục C86 (Bộ Công an) đến dự và chứng kiến lễ ký kết.

Chương trình ký kết được thực hiện theo Kế hoạch số 9330/KHPH ngày 01/11/2011 giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII - Bộ công an) về việc “Giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng giai đoạn 2011- 2015”. Qua đó nhằm huy động nguồn lực của Hội LHTN các cấp và xã hội tham gia tích cực vào công tác giáo dục phạm nhân nói chung và phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng, giúp họ được học tập, cải tạo tiến bộ, có cuộc sống ổn định sau khi mãn hạn tù, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Biểu diễn văn nghệ tại kễ ký kết
Biểu diễn văn nghệ tại kễ ký kết

Theo đó, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Trại giam Xuân Hà sẽ phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp Hội và của thanh niên đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân; tổ chức các hoạt đông hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và tạo việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động giap lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo môi trường lành mạnh thân thiện giữa thanh niên ngoài xã hội với phạm nhân.

Ký kết chương trình "phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2013 - 2015
Ký kết chương trình "phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2013 - 2015

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện ghi nhận, biểu dương Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Trại giam Xuân Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2013 – 2015; hi vọng rằng hai đơn vị sẽ lựa chọn, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục phạm nhân để khi trở về xã hội họ sẽ là người có ích cho gia đình và xã hội.

Tại lễ ký kết, nhiều cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ quỹ giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng
Tại lễ ký kết, nhiều cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ quỹ giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast