"Siêu trộm" trên đất Nghệ sa lưới

29 tuổi, 5 tiền án và 2 tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Trong vòng 29 ngày đã đột nhập, tiến hành 8 vụ trộm trót lọt trong đêm khuya ngay trên một địa bàn. Cứ ra khỏi nhà tù là Bắc tìm đến nghề trộm. Với hắn, đó là cái nghề không thể từ bỏ...

Ngựa quen đường cũ

Nguyễn Sĩ Bắc trước vành móng ngựa
Nguyễn Sĩ Bắc trước vành móng ngựa

Nguyễn Sỹ Bắc sinh ngày 01/7/1981 tại xóm 09, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Bắc hành nghề trộm cắp từ năm 16 tuổi. Đối với Bắc, sau mỗi lần ra trại là không quá 30 ngày là phạm tội mới. Với khoảng thời gian ấy cũng đủ cho lực lượng cảnh sát hình sự, nhân dân địa phương mất ăn, mất ngủ với y. Sau mỗi lần thu ná, hắn không những không cải tà quy chính mà ngày càng tỏ ra ma mãnh và liều lĩnh hơn. Từ nhỏ, Bắc đã vào TP Vinh mưu sinh. Không nghề nghiệp, Bắc sống buông thả cùng những kẻ du thủ du thực ở khu vực chợ Vinh và chuyên đi trộm cắp tài sản của người khác nhằm thoả mãn những cuộc tình qua tay với gái mại dâm và những đêm thác loạn ở các vũ trường cùng ma tuý.

Tháng 12/1997, vì chưa hoàn chỉnh năng lực hành vi về độ tuổi, Nguyễn Sỹ Bắc bị đưa đi trường Giáo dưỡng Ninh Bình để giáo dục 24 tháng. Ra trại, Bắc phạm ngay vào tội mới, ngày 9/5/2000, y bị TAND tỉnh Nghệ an xử phạt 36 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đến ngày 13/8/2002 chấp hành xong án, Bắc lên huyện miền núi Anh Sơn tiếp tục gây án, thực hiện hàng loạt vụ trộm gây chấn động dư luận. Ngày 28/11/2002, Bắc lại bị TAND huyện Anh Sơn (Nghệ An) xử phạt 36 tháng tù giam. Ra tù, Bắc quay trở lại Anh Sơn hành nghề trộm cắp. Ngày 24/11/2005, TAND huyện Anh Sơn đã xử một mức án cao hơn đối với y là tuyên phạt 42 tháng tù giam. Đầu năm 2009, Bắc ra tù, người dân Nghệ An đang lo lắng về nguy cơ những vụ trộm mới thì hắn đã tự mình tìm ra một địa bàn mới đầy “tiềm năng”. Bắc đến với huyện biên giới Hương Sơn (Hà Tĩnh) nơi có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để gây ra những nhiều vụ trộm “kinh điển”, lạ lùng và bất ngờ cho nhiều người trong cuộc.

8 vụ trộm liều lĩnh trong vòng 29 ngày

Khoảng 17 giờ ngày 09/11/2009, Nguyễn Sỹ Bắc rời TP Vinh (Nghệ An) lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở đầu cho hàng loạt vụ trộm mới. Bắc dừng chân tại thị trấn Phố Châu, vào quán cà phê nhâm nhi, nghiên cứu địa bàn. Chiều tối đó, Bắc đột nhập vào nhà Phạm Trần Đường ở xóm 12 xã Sơn Phú (Hương Sơn). Bắc chui vào gầm giường ngủ một giấc say. Khoảng 2h sáng ngày hôm sau, y dậy mở cửa lấy 01 ti vi Sony 32 in màn hình tinh thể lỏng và 01 bộ âm ly, 02 cái loa thùng, 01 điện thoại, 01 máy bơm nước và 01 nồi cơm điện… Trước khi rời khỏi nhà, y đã lấy xôi thịt dọn ra bàn, “chén” no say. Số tài sản lấy được, Bắc đem ra ngay cổng nhà anh Đường đón xe khách đưa về TP Vinh.

Ngay sau khi vụ trộm xảy ra, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với Công an xã Sơn Phú khám nghiệm hiện trường, đánh giá, sàng lọc đối tượng và kêu gọi nhân dân nêu cao cảnh giác. Biết công an đang lùng bắt mình nhưng Nguyễn Sỹ Bắc vẫn ngang nhiên quay trở lại. Mục tiêu tiếp theo của Bắc không nơi nào khác mà chính là trụ sở cơ quan Công an huyện Hương Sơn. Đêm 13/11/2009, Bắc có mặt tại thị trấn Phố Châu để thực hiện mục đích của mình. Khoảng 24 giờ cùng ngày, Nguyễn Sỹ Bắc “bật” hàng rào vào phòng trực ban Công an huyện Hương Sơn. Thấy Thiếu uý Diệp Xuân Quý cán bộ trực ban đang ngủ, Nguyễn Sỹ Bắc lục quần anh Quý lấy 200.000 đồng, 01 điện thoại di động. Sau đó, Bắc lấy chùm chìa khoá trong tuý quần anh Quý mở cổng chính. Sau khi cất chìa khoá vào chổ cũ, Bắc đi ra phía sân sau lấy 01 xe máy JUPITER, mang BKS: 38N - 5158 của Đại uý Nguyễn Xuân Duyên cán bộ Đội CSGT đưa ra khỏi trụ sở công an huyện, dùng vam phá khoá mở khoá điện, chạy xe xuống bến xe Hương Sơn cất dấu. Tiếp đó Nguyễn Sỹ Bắc tiếp tục quay lại cơ quan công an lấy tiếp 01 xe ARBLADE, mang BKS 38N7 - 1618 của Thiếu uý Nguyễn Cao Cường, cán bộ Đội CSGT. Bắc bán xe JUPITER cho một người không xác định được tên tuổi địa chỉ ở đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) giá 3.000.000 đồng, còn xe ARBLADE, Nguyễn Sỹ Bắc thay biển giả để sử dụng làm phương tiện trộm cắp tài sản.

Chiều ngày 17/11/2009, Nguyễn Sỹ Bắc lại đi xe khách từ thành phố Vinh tỉnh Nghệ An lên khu vực thị trấn Tây Sơn huyện Hương Sơn để tiếp tục trộm cắp tài sản. Chiều hôm đó, giả vai khách mua hàng, Bắc đã đột nhập vào kiốt của anh Nguyễn Thế Sơn ở khối 4 và ngủ lại trong ốt. Đến rạng sáng ngày hôm sau, Bắc mở của lấy 70 chiếc quần bò, 70 quần vải, 20 bộ quần áo thể thao; 15 áo khoác, 70 áo len, 10 áo thu đông, 40 áo nữ, 10 quần bò ngố, 12 điện thoại di động các loại, 27 cạc điện thọai di động, 01 xe máy HONDA WAY RSX mang BKS: 38P1 - 5202. Nguyễn Sỹ Bắc đem toàn bộ số tài sản trên ra TP Vinh (Nghệ An) để bán nhưng quần áo không ai mua, y đem về cho Thái Thị Thành là em dâu ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đưa ra chợ bán lẻ.

Khoảng 01 giờ ngày 20/11/2009, Nguyễn Sỹ Bắc sử dụng xe máy trộm của anh Nguyễn Thế Sơn lên lại địa bàn huyện Hương Sơn để tiếp tục trộm tài sản. Khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, Bắc đột nhập vào quán Cà phê Bạch Lim của anh Bạch Văn Lim ở xóm Kim Thành, xã Sơn Tây. Bắc ngang nhiên vào phòng bảo vệ lấy chìa khoá mở cửa, “chôm” 02 ti vi SONY màn hình tinh thể lỏng 42 in, 01 âm ly nhãn hiệu Califonia, 01 đầu xem đĩa DVD nhãn hiệu Panasonic… Và đến 01 giờ ngày 02/12/2009, Nguyễn Sỹ Bắc đột nhập vào Công ty Việt DUBAI ở thị trấn Tây Sơn nhưng những nhân viên của công ty còn thức ăn cháo nên Bắc trốn ra phía sau ga ra xe ô tô nằm chờ. Khoảng 3 giờ 30 cùng ngày nhân viên bảo vệ công ty đi ngủ, Bắc vào bàn ngồi ăn hết số cháo còn lại và tiến hành thu dọn tài sản. Bắc vào bên trong kho lấy 01 Ti vi SONY KLV - 19T400A màn hình tinh thể lỏng, 01 ti vi nhãn hiệu PANASONIC TH - L32C8T màn hình tinh thể lỏng, 38 chai rượu ngoại các loại, 02 nồi cơm điện. Đến 5 giờ cùng ngày, Nguyễn Sỹ Bắc đón xe ngay cổng công ty, đưa toàn bộ số tài sản trên về TP Vinh.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 8/12/2009, Nguyễn Sỹ Bắc điều khiển xe máy từ thành phố Vinh tỉnh Nghệ An lên xã Sơn Tây (Hương Sơn). Bắc đột nhập vào nhà anh Nguyễn Quang Kính ở xóm Hà Chua, xã Sơn Tây; Bắc chui xuống gầm giường và ngon giấc ở đó. Đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, Bắc mở cửa “thu dọn” 01 Tivi loại 32 in màn hình tinh thể lỏng, 01 đầu lọc âm thanh, 01 đầu cắm mic, 01 đầu DVD, 5 chai rượu ngoại các loại, 01 đầu truyền hình kỷ thuật số, 03 thanh kiếm Nhật... Do nhà anh Kính có lắp hệ thống báo trộm tự động nên khi Bác đưa tài sản trộm qua tường phía sau nhà, thì bị anh Nguyễn Quang Kính và quần chúng nhân dân phát hiện, truy đuổi. Bắc dùng xe máy bỏ chạy đến địa phận xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn thì bị lực lượng công an và nhân dân địa phương bắt giữ.

Chỉ tính riêng từ ngày 09/11/2009 đến ngày 09/12/2009, Nguyễn Sỹ Bắc đã 8 lần đột nhập, trộm cắp tài sản với tổng trị giá 220.617.000 đồng. CQCSĐT Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố Nguyễn Sỹ Bắc tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 138 Bộ luật Hình sự. Ngày 12/8/2010, TAND huyện Hương Sơn đã đưa vụ án Trộm cắp tài sản do Bắc thực hiện ra xét xử nhưng do thiếu vắng quá nhiều bị hại nên phiên toà đã phải tạm hoãn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast