TAND Hà Tĩnh xét xử đối tượng lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Lê Ngọc Hà (SN 1984, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) 15 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND Hà Tĩnh xét xử đối tượng lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Lê Ngọc Hà tại thời điểm bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh bắt tạm giam (2/2022).

Theo cáo trạng, lợi dụng sự quen biết với chị Trần Thị N. (SN 1979, trú tại xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh), để có tiền sử dụng trò chơi cá cược trực tuyến trên mạng Internet và chi tiêu cá nhân, từ tháng 4/2021 đến 10/2021, Lê Ngọc Hà đã đưa ra các thông tin gian dối là: Hà gây tai nạn giao thông, cần tiền đền bù, lo viện phí; đang thi công một dự án san lấp mặt bằng ở Thanh Hóa, giá trị công trình 24 tỷ đồng nên cần tiền trả tiền thuê nhân công, tiền xăng dầu, tiền ăn… để vay tiền chị N.

TAND Hà Tĩnh xét xử đối tượng lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Lê Ngọc Hà tại phiên xét xử ở TAND tỉnh Hà Tĩnh vào chiều 6/9

Chị N. tin là thật nên đã đưa tiền mặt và chuyển vào tài khoản cho Lê Ngọc Hà vay nhiều lần với tổng số hơn 4 tỷ đồng. Số tiền đã chiếm đoạt của chị N, Hà chủ yếu sử dụng để chơi cá cược trực tuyến trên mạng Internet. Đến nay, đối tượng chưa bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

Tại phiên xét xử, mặc dù đã thành khẩn khai báo nhưng xét thấy bị cáo chưa bồi thường thiệt hại cho bị hại, phạm vào loại tội đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Ngọc Hà 15 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast