Thiếu tiền tiêu, lẻn vào nhà dân trộm điện thoại, máy tính

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (17/1), TAND huyện Hương Khê mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Quốc Điệp (SN 1988, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

thieu tien tieu len vao nha dan trom dien thoai may tinh

Bị cáo Phạm Quốc Điệp tại phiên tòa

Trước đó, khoảng 8h30’ ngày 29/9/2017, Phạm Quốc Điệp đi bộ từ nhà của mình đến nhà anh Võ Văn Hùng ở tổ dân phố 14, thị trấn Hương Khê, lấy trộm 1 chiếc điện thoại iPhone 6 màu vàng để trên bàn, trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Sau khi lấy được, Điệp đưa điện thoại đến điểm sửa chữa điện thoại ở tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê nhờ anh Phan Văn C. (chủ quán) mở mật khẩu, sau đó đưa đến cửa hàng mua bán điện thoại ở tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê bán với giá 2,5 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân hết.

Điệp còn khai nhận, vào khoảng 16h30’ ngày 30/8/2017, đột nhập vào phòng trọ ở tổ dân phố 3, thị trấn Hương Khê, lấy trộm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell N5548 màu bạc cùng với bộ xạc nguồn đang sạc pin, trị giá 7,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu hồi được tài sản trả cho các bị hại.

Được biết, Điệp từng bị TAND huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên xử sáng nay, TAND huyện Hương Khê phạt Điệp 12 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast