Thuê xe tự lái, 2 đạo chích Nghệ An sang Hà Tĩnh gây ra 3 vụ trộm gần 180 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/11, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Tú (SN 1981, trú tại khối 14, phường Cửa Nam) và Bùi Văn Dũng (SN 1990, trú tại khối 19, phường Đông Vĩnh, cùng thuộc TP. Vinh (Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thuê xe tự lái, 2 đạo chích Nghệ An sang Hà Tĩnh gây ra 3 vụ trộm gần 180 triệu đồng

Bị cáo Dũng (bên trái) và Tú tại phiên xét xử chiều 29/11/2019

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 11/3 đến 13/5/2019, Nguyễn Đức Tú đã rủ Bùi Văn Dũng thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái và chuẩn bị bộ công cụ phạm tội để sẵn trên xe, sau đó đi dọc QL 1A từ TP. Vinh vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tìm nhà người dân rồi lợi dụng sơ hở để đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12/3/2019, Tú đột nhập vào nhà anh Bùi Bá Thanh (SN 1981, trú tại thôn Thống Nhất, xã Phù Việt, Thạch Hà) trộm 1 điện thoại di động hiệu Iphone 7; 1 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S8 plus; 1 điện thoại hiệu Nokia 8800, 1 máy tính xách tay hiệu Acer; 1 đồng hồ nhãn hiệu Poljot; 1 quai da màu nâu; 1 vòng trang sức đeo cổ bằng dây cao su, màu đen có bọc vàng ở ngoài; 1 ví da nam màu nâu; 1 túi xách nữ màu đen; 2 bật lửa hiệu Zippo màu bạc và 6,5 triệu đồng (tổng giá trị tài sản là trên 70 triệu đồng).

Tiếp đó, 2 giờ 00 phút ngày 10/4/2019, Tú đột nhập vào nhà hàng Thương Hoài ở tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh) của chị Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1977) trộm 6 triệu đồng và một chiếc két sắt trị giá 280.000 đồng.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13/5/2019, Tú đột nhập vào nhà của chị Lê Thị Thúy (SN 1980, trú tại xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên) trộm 29 chỉ vàng 9999 (trị giá hơn 100 triệu đồng).

Trong vụ án này, Nguyễn Đức Tú có vai trò vừa là người khởi xướng, vừa là người thực hành tích cực; Bùi Văn Dũng là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Tú 5 năm tù giam, Bùi Văn Dũng 3 năm tù giam về tội danh trên.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast