“Trả thù” thay bạn nhậu, lĩnh 16 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc) về tội “cố ý gây thương tích”.

“Trả thù” thay bạn nhậu, lĩnh 16 tháng tù giam

Nguyễn Văn Đạt tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 11/11/2017, Nguyễn Văn Đạt cùng Nguyễn Văn Chương và Nguyễn Văn Thắng (đều trú tại thị trấn Nghèn) đến quán của anh Võ Văn Thuận ở khối 6, thị trấn Nghèn để ăn uống. Đến nơi, cả ba thấy Đặng Văn Minh (trú tại xã Khánh Lộc) và Trần Văn Long (trú tại thị trấn Nghèn) cũng ở đây, nên cùng “nhập hội”.

Trong lúc ngồi ăn uống với nhau, Minh kể về việc trước đó có mâu thuẫn với anh Thuận nên bị người này tát mấy cái vào mặt.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thắng gọi vợ anh Thuận lại và bảo kêu chồng ra để giải quyết mâu thuẫn.

Khi anh Thuận đi ra, Thắng hỏi lý do vì sao trước đó đánh Minh và yêu cầu xin lỗi nhưng anh Thuận không đồng ý. Sau đó, anh Thuận không nói chuyện nữa mà quay vào. Ngay lập tức, Đạt cầm chiếc bát ăn cơm bằng sứ có sẵn trên bàn ném trúng vào vùng đầu, làm anh Thuận bị thương.

Anh Thuận được mọi người đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc sơ cứu, điều trị. Qua kết quả giám định của cơ quan pháp y, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Võ Văn Thuận là 12%.

Tại phiên xét xử chiều 16/5, TAND huyện Can Lộc đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đạt 16 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast