Tử tù đầu tiên được tiêm thuốc độc đã ra đi nhẹ nhàng

Báo cáo trước UB Thường vụ QH về tình hình phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc áp dụng vừa qua đã thành công, tử tù ra đi nhẹ nhàng.

> Tử tù đầu tiên thi hành án bằng tiêm thuốc độc ở Hà Nội

Thượng tướng Lê Quý Vương: Nên xem lại, tránh khái niệm "tử hình bằng tiêm thuốc độc".
Thượng tướng Lê Quý Vương: Nên xem lại, tránh khái niệm "tử hình bằng tiêm thuốc độc".

Trước đó, thẩm tra các báo cáo về tình hình phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật cũng như công tác tư pháp nói chung, Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện khái quát, năm 2013, số người bị kết án phạt tù tăng cao, số người phải thi hành án tử hình qua 2 năm chưa thực hiện còn tồn đọng khá lớn. Việc thi hành án bằng tiêm thuốc độc vừa qua đã được triển khai bước đầu và đảm bảo an toàn.

Báo cáo thêm nội dung này, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, ngành đã bảo đảm việc thực hiện luật thi hành án hình sự với quy định tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tướng Vương thông tin, thời gian qua, sau cố gắng lớn để tìm nguồn thuốc, đến khâu thử nghiệm trên động vật thì rất suôn sẻ.

“Vừa qua, áp dụng đối với trường hợp tử hình đầu tiên đã thành công. Phạm nhân khi được tiêm thuốc, chỉ sau 4-5 phút đã ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản. Việc lấy ven để tiêm thuốc cũng dễ dàng. Trước đó, phạm nhân nhận quyết định thi hành án, được ăn uống, viết thư trong trạng thái tâm lý thoải mái. Sau đó, gia đình phạm nhân đã được nhận tử thi người thân đưa về quê mai táng” – ông Vương trình bày.

Tuy nhiên, liên quan đến việc triển khai hình thức thi hành án tử hình này, tướng Vương nhận định có 2 vấn đề vẫn băn khoăn, trong đó có vấn đề khái niệm “tử hình bằng tiêm thuốc độc” quá nhạy cảm mà dư luận quốc tế đang rất tránh. Ông Vương kiến nghị xem xét lại vấn đề này.

Nguồn: dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast