Tuyên 30 tháng tù treo, phạt hành chính 160 triệu đồng nhóm đối tượng đánh bạc ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Đang say sưa “sát phạt” nhau trên sới bạc thì các đối tượng bị Công an TX Kỳ (Hà Tĩnh) bắt quả tang. 8 đối tượng nhận bản án 30 tháng tù treo và xử phạt hành chính 160 triệu đồng.

Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tiến hành xét xử 8 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Chu Văn Mạnh (SN 1995) và Lê Xuân Thành (SN 1990) cùng trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh; Nguyễn Tiến Anh (SN 1984), Trần Xuân Chung (SN 1982), Nguyễn Đình Thiên (SN 1981) cùng trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh; Hoàng Triển (SN 1980) trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc; Nguyễn Văn Hậu (SN 1991) trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên; Đinh Trọng Nghĩa (SN 1984) trú tại xã Quảng Lộc, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tuyên 30 tháng tù treo, phạt hành chính 160 triệu đồng nhóm đối tượng đánh bạc ở TX Kỳ Anh

Các bị cáo tại phiên xét xử (từ trái qua phải): Nghĩa, Mạnh, Triển, Hậu, Thiên, Chung, Thành, Anh

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 21h45 phút ngày 15/4/2020, tại xưởng sửa chữa của Công ty TNHH Vietex (thôn 1, Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh), Mạnh, Anh, Nghĩa, Hậu, Thành, Triển, Chung và Thiên cùng rủ nhau đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh “liêng”, với mức đánh mỗi ván từ 10.000-200.000 đồng.

Đến khoảng 23h10 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Hậu không đánh nữa và lên giường ngủ, 7 đối tượng còn lại vẫn tiếp tục “canh bạc”. Khoảng 23h18 phút, khi các đối tượng đang say sưa “sát phạt” nhau thì bị Tổ tuần tra Công an TX Kỳ Anh bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc 5.922.000 đồng và thu trong người Mạnh, Anh, Chung, Thiên, Hậu tổng số tiền 14.011.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền các bị can dùng vào đánh bạc là 5.922.000 đồng, trong đó: Chu Văn Mạnh 500.000 đồng; Nguyễn Tiến Anh 700.000 đồng; Đinh Trọng Nghĩa 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Hậu 500.000 đồng; Lê Xuân Thành 860.000 đồng; Hoàng Triển 662.000 đồng; Trần Xuân Chung 700.000 đồng; và Nguyễn Đình Thiên 1.000.000 đồng.

Riêng số tiền 14.011.000 đồng thu giữ trong người các đối tượng Mạnh, Anh, Chung, Thiên và Hậu được xác định không sử dụng vào việc đánh bạc.

Trong vụ án này, Chu Văn Mạnh phạm tội vừa là người khởi xướng vừa là người thực hành; Nguyễn Tiến Anh, Đinh Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Hậu, Lê Xuân Thành, Hoàng Triển, Trần Xuân Chung và Nguyễn Đình Thiên đồng phạm với vai trò thực hành.

Dựa trên các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 30 tháng tù treo và phạt hình phạt bổ sung mỗi đối tượng 10 triệu đồng đối với: Chu Văn Mạnh 9 tháng; Nguyễn Văn Hậu 8 tháng; Nguyễn Tiến Anh 7 tháng; Nguyễn Đình Thiên 6 tháng.

4 đối tượng còn lại gồm: Đinh Trọng Nghĩa, Lê Xuân Thành, Hoàng Triển và Trần Xuân Chung bị phạt hành chính mỗi đối tượng 30 triệu đồng.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast