Tuyên án đối tượng dùng dao lam rạch mặt vợ và em vợ

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Thạch Hà vừa tuyên án 66 tháng tù giam đối với Hoàng Văn Hải (SN 1983, trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuyên án đối tượng dùng dao lam rạch mặt vợ và em vợ

Chiều 29/0, TAND huyện Thạch Hà tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử bị cáo Hoàng Văn Hải về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống, Hải và vợ mình là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1990, trú tại xã Nam Điền) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tháng 2/2021, chị Tuyết vào tỉnh Bình Dương làm thuê, còn Hải ở nhà vừa đi làm, vừa chăm sóc con.

Ngày 22/6/2022, biết vợ đã trở về nhà bố mẹ đẻ tại xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên), Hải chở theo 2 con đến nhà ngoại với mục đích để cho chị Tuyết được gặp con. Khi đến nơi, do không gặp được vợ và nghĩ rằng chị Tuyết nói dối mình, Hải bức xúc, nảy sinh ý định mua dao lam để rạch mặt bạn đời.

Sau khi mua dao, Hải tiếp tục chở con đến nhà chị gái của vợ là chị Nguyễn Thị Long (SN 1988, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) do nghĩ chị Tuyết đang có mặt tại đây. Song, đến khoảng 22h20 cùng ngày, Hải mới thấy chị Tuyết cùng em gái là chị Nguyễn Thị Tuyên (SN 1992, trú tại thị xã Thái Hoà, Nghĩa Đàn, Nghệ An) và chồng chị Long là anh Lê Anh Sơn (SN 1986) trở về nhà.

Tuyên án đối tượng dùng dao lam rạch mặt vợ và em vợ

Bị cáo Hoàng Văn Hải tại điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh.

Tại đây, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Hải nắm tóc vợ kéo xuống dưới nền nhà. Thấy vậy, chị Tuyên vội lại can ngăn thì bị Hải dùng dao lam rạch vào má. Lúc này, chị Tuyết và anh Sơn vào hỗ trợ chị Tuyên. Quá trình giằng co, Hải dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt của vợ, đồng thời, gây thương tích cho anh Sơn ở tay trái.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Tuyết và chị Tuyên được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị, riêng anh Lê Anh Sơn chỉ bị thương nhẹ.

Đến sáng 23/6/2022, Hoàng Văn Hải đến Công an xã Tân Lâm Hương đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Nguyễn Thị Tuyết bị thương tích với tỷ lệ 19%, chị Nguyễn Thị Tuyên thương tích với tỷ lệ 12%.

Ngày 23/6/2022, chị Tuyết và chị Tuyên đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên xử sơ thẩm, Hoàng Văn Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các quy định của pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà xử phạt Hoàng Văn Hải 66 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast