Tỷ lệ tổn hại sức khỏe của em bé 11 tuổi bị anh họ thiêu đốt tăng gần gấp đôi so với giám định của Công an Hà Tĩnh.

Kết luận giám định số 03/10/TgT, ngày 25-12-2009 cuả Viện Pháp y quốc gia xác nhận tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cháu Trịnh Xuân Hiệp bị anh họ thiêu đốt là 48%, trong khi kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ có 29,4%.

->Sắp xét xử phúc thẩm vụ em bé 11 tuổi bị anh họ thiêu đốt.

->Hoãn lần thứ 2 phiên tòa phúc thẩm vụ án em bé 11 tuổi bị anh họ thiêu đốt.

Sau khi quyết định tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm ngày 24-11-2009 để trưng cầu giám định lại tỷ lệ tổn hại sức khỏe cho cháu Trịnh Xuân Hiệp, 11 tuổi bị anh họ thiêu đốt, sáng 28-12-2009, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phải hoãn lần thứ 2 phiên tòa phúc thẩm vì chưa có kết quả giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe cho cháu Trịnh Xuân Hiệp của Viện Pháp y Quốc gia.

Đây là một vụ án được dư luận hết sức quan tâm, ngay từ giai đoạn điều tra đến xét xử sơ thẩm của vụ án đã có nhiều vấn đề đáng nghi vấn được luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Hiệp đưa ra tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm nhưng không được Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm chấp nhận.

Với kết quả giám định mới, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục mở phiên phúc thẩm vào ngày 21-01-2010.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast