Vợ chồng chủ doanh nghiệp lừa đảo 48 tỷ đồng

Bán hết hàng, vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân Bảy Giáp không trả tiền cho các công ty mà sử dụng vào mục đích khác, dẫn đến mất khả năng chi trả và chiếm đoạt số tiền trên 48,4 tỷ đồng.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với vợ chồng Nguyễn Văn Giáp và Nguyễn Thị Thanh Dung (cùng 52 tuổi, ngụ khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thị Thanh Dung.
Vợ chồng Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thị Thanh Dung.

Theo cơ quan điều tra, Giáp cùngvợ thành lập Doanh nghiệp tư nhân Bảy Giáp, chuyên kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật có cơ sở tại thị trấn Mỹ Thọ.

Trong quá trình kinh doanh, vợ chồng Giáp đã lợi dụng chính sách bán hàng tín dụng của các công ty sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại TP Hồ Chí Minh để mua trước trả sau.

Sau khi bán hết hàng, vợ chồng Giáp không trả tiền cho các công ty mà sử dụng vào mục đích khác, dẫn đến mất khả năng chi trả và chiếm đoạt số tiền trên 48,4 tỷ đồng.

Đại tá Dương Anh Kiệt, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, doanh nghiệp Bảy Giáp đăng kí hoạt động từ năm 2008 đến năm 2012.

Qua quá trình xác minh điều tra, có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Thanh Dung đứng tên chủ doanh nghiệp và Nguyễn Văn Giáp là giám đốc doanh nghiệp câu kết với nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Theo CAND

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast