Vừa ra tù 3 tháng, lại tiếp tục… “bóc lịch”!

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/10), Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà mở phiên tòa xét xử Đặng Đình Thành (SN 1989), trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh về tội trộm cắp tài sản.

Vừa ra tù 3 tháng, lại tiếp tục… “bóc lịch”!

Đặng Đình Thành tại phiên xét xử sáng nay

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 18/7/2019, Đặng Đình Thành điều khiển xe mô tô đi từ nhà theo hướng ra QL 1A vào TP Hà Tĩnh, sau đó rẽ vào đường Hàm Nghi lên đường tránh QL 1A, rẽ vào thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài (Thạch Hà).

Khi đi đến trước cổng nhà anh Nguyễn Văn Minh (SN 1978), Thành quan sát thấy cổng mở, cửa phòng khách không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Thành dựng xe mô tô phía ngoài cổng nhà anh Minh rồi đi vào phòng khách lấy trộm 1 chiếc ti vi nhãn hiệu Samsung màu đen, màn hình phẳng, kích thước 40 inch rồi chở về theo hướng TP Hà Tĩnh. Khi đi đến gần đường tránh QL 1A, Thành làm rơi chiếc ti vi xuống đất làm vỡ màn hình. Sau đó, Thành tiếp tục chở tivi đến quán sửa chữa tivi Huy Giang ở đường Đặng Dung, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) bán được 400.000 đồng. Số tiền trên Thành tiêu xài cá nhân hết.

Được biết, Đặng Đình Thành từng có 3 tiền án, cụ thể: Năm 2011, bị Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt 48 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”; năm 2015, bị Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2017, bị Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt 27 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” vừa chấp hành xong hình phạt tù ngày 5/7/2019.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Thành 30 tháng tù giam.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast