36 tháng tù cho "nữ quái" siêu lừa

(Baohatinh.vn) - Ngày 29/9, Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc mở phiên tòa xét xử công khai đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1987, trú tại khối 4, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

>> "Nữ quái” siêu lừa

Theo cáo trạng, vào ngày 14/7/2014, Nguyễn Thị Hoài Thương đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hằng (xóm Đồng Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

36 tháng tù cho "nữ quái" siêu lừa ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương

Khi vào cửa hàng tạp hóa, Thương giới thiệu mình là nhân viên mới chuyển về công tác tại Trạm Y tế xã Phú Lộc. Trong lúc mua hàng, Thương lấy điện thoại giả vờ nói chuyện với người khác và cố tình cho chị Hằng nghe về việc cần tiền gấp để mua vắc-xin cho Trạm Y tế xã. Sau đó, Thương liền hỏi mượn chị Hằng số tiền 4,7 triệu đồng để mua vắc-xin.

Để tạo sự tin tưởng, Thương nhờ anh Nguyễn Hữu Công (chồng chị Hằng) cùng thị chuyển số hàng đã mua đến Trạm Y tế xã Phú Lộc và hứa sẽ thanh toán đầy đủ số tiền hàng và tiền vay.

Nghĩ rằng có chồng đi theo nên chị Hằng đã tin tưởng cho Thương mượn 4,7 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thương điều khiển xe máy chở anh Công ngồi sau đi về hướng Trạm Y tế xã Phú Lộc. Đi được khoảng 150m, Thương bảo anh Công đứng chờ Thương đi lấy chìa khóa một lúc sẽ quay lại ngay. Khi thấy anh Công tin lời, Thương đã điều khiển xe máy chạy theo hướng quốc lộ 15A về xã Đồng Lộc rồi bỏ trốn.

Khi biết bị lừa, vợ chồng chị Hằng, anh Công đã báo vụ việc với Công an xã Phú Lộc. Đến 14h cùng ngày, Thương bị lực lượng Công an xã Phú Lộc và gia đình anh Công bắt được tại địa phận xã Thượng Lộc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hoài Thương khai nhận, từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2014, cũng với chiêu trò trên, thị đã thực hiện 9 vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Can Lộc, Thạch Hà, Vũ Quang và Hương Sơn.

Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài Thương 24 tháng tù giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tháng 6/2014, Công an TP. Hà Tĩnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tháng 7/2014, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương cũng với tội danh trên.

Xét thấy đối tượng phạm tội nhiều lần, bị xử án nhưng không chịu ăn năn hối cải mà còn tái phạm, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài Thương 36 tháng tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc phải bồi thường 43.074.000 đồng cho những người bị hại.

Áp dụng Khoản 2, Điều 88, Điều 91 Bộ Luật Hình sự, thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoài Thương vì đối tượng đang trong thời gian mang thai.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast