7 năm tù cho tài xế xe khách bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh

Sáng 2/6, Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tuyên án 7 năm tù giam đối với Trần Văn Trường (SN 1975), trú ở thôn 8 xã Hải Cường, huyện Hải Hậu (Nam Định) - lái xe khách bị lũ cuốn trôi lúc 4 giờ sáng 18/10/2010 tại Hà Tĩnh khiến 19 người chết và một người mất tích.

Trước đó, rạng sáng 17/10/2010, Trần Văn Trường lái xe BKS 48K-5868 chở khách từ Đăk Nông đi Nam Định. Đến 4h sáng 18/10/2010, xe đi đến địa phận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Thời điểm đó, nước lũ lớn đang tràn qua quốc lộ 1A nhưng Trường vẫn tiếp tục cho xe lưu thông.

Trần Văn Trường tại phiên tòa

Trần Văn Trường tại phiên tòa

Khi xe đi đến đoạn qua thôn 5 (km 475+340) trên quốc lộ 1A, thuộc xã Xuân Hồng, (Nghi Xuân), Trường đã điều khiển xe đi chệch khỏi mặt đường, làm xe bị cuốn trôi ra sông Lam.

Vào thời điểm chiếc xe bị lũ cuốn trôi, trên xe chở 38 người, trong đó có 4 người của nhà xe và 34 hành khách. Sau khi xe bị lũ cuốn, có 18 người đã được người dân và lực lượng cứu hộ cứu sống, 20 người còn lại bị chìm theo chiếc xe.

Ngày 21/10/2010, lực lượng cứu hộ tiến hành trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn, tìm thấy 14 thi thể hành khách. Tiếp sau đó, 5 thi thể hành khách khác lần lượt được tìm thấy. Hiện vẫn còn thi thể 1 hành khách bị nạn chưa tìm thấy.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Trường đã thành khẩn nhận tội. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Trường 7 năm tù giam và cấm lái xe 5 năm kể từ khi hết hạn tù. Ngoài ra, Trần Văn Trường phải bồi thường cho gia đình bị hại trên tinh thần thỏa thuận dân sự.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast