Bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh cần sa

Ngày 30/6, tại bến xe Nước Ngầm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan an ninh thành phố Hà Nội đã bắt quả tang một đối tượng Đào Ngọc Long, thu giữ 6 bánh cần sa được vận chuyển trái phép từ CHDCND Lào.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, Trong quá trình kiểm tra hàng hóa thông quan qua biên giới đã phát hiện 6 bánh cần sa vô chủ được cất giấu trong xe khách BKS Lào UN 3358. Để điều tra rõ đường dây buôn bán trái phép chất ma túy này, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh đã bí mật theo dõi chiếc xe khách BKS Lào UN 3358 trong quá trình di chuyển từ Hà Tĩnh ra Hà Nội.

Cần sa được đóng gói vận chuyển qua biên giới (ánh minh họa)

Cần sa được đóng gói vận chuyển qua biên giới (ánh minh họa)

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 30/6, tại Bến xa khách Nước Ngầm (phường Phương Kiệt, quân Hoàng Mai, TP Hà Nội), lực lượng Phòng chống ma tuý BĐBP Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, Đội 1 Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Phòng PC 47 Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang đối tượng Đào Ngọc Long (sinh năm 1987, ở số nhà 74, Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là nhân viên trật tự Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội) khi đối tượng đang nhận số ma tuý này từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu được 6 bánh cần sa (trọng lượng 5,4 kg).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đào Ngọc Long khai nhận số cần sa trên nhờ một người tên là Thu khoảng 38 tuổi ở Viêng Chăn (CHDCND Lào) cất dấu số cần sa trong 3 thùng hoa quả gửi theo xe khách biển kiểm soát UN 3358 của nhà xe Trường Giang chạy tuyến Viêng Chăn – Hà Nội qua cửa khẩu Cầu Treo. Khi xe khách về đến Bến xe Nước Ngầm thì đối tượng Đào Ngọc Long ra nhận đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện nay lực lượng PCTP Ma tuý BĐBP đã bàn giao toàn bộ tang vật và đối tượng cho Phòng PC 47 Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast