Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011

Ngày 26/12, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Công An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2011 Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp, biện pháp hữu hiệu trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH ở trên địa bàn. Đồng thời triển khai mạnh mẽ các kế hoạch, phương án bảo vệ an tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp; đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Đồng thời phối kết hợp với lực lượng chức năng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố cấp tỉnh năm 2011 nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an huyện Đức Thọ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an huyện Đức Thọ.

Trong năm, toàn ngành đã điều tra, khám phá 467/614 vụ phạm pháp hình sự (trong đó trọng án đạt trên 92%); thu hồi 164 xe máy,54 điện thoại di động, 8 bộ máy vi tính, 47 ngàn USD và một số tài sản trị giá gần 10 tỉ đồng. Đồng thời triệt phá 46 ổ nhóm, 194 đối tượng chuyên cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, bắt và vận động 119 đối tượng truy nã, triệu tập, gọi hỏi răn đe, giáo dục 1.802 lượt đối tượng hình sự, giải quyết 1.274 vụ việc hình sự nhỏ cơ sở. Toàn ngành cũng đã phát hiện, bắt giữ 130 vụ, 150 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, chức vụ, vi phạm môi trường; thu giữ tài sản khoảng 9 tỷ đồng, phát hiện, bắt giữ 53 vụ, 105 đối tượng mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, 175 vụ, 784 đối tượng đánh bạc...

Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định pháp luật, công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự và pháp y phục vụ tốt yêu cầu điều tra, xử lý án. Năm 2011, qua tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT cũng đã phát hiện, xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, 383 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy, thu nộp kho bạc nhà nước gần 20 tỷ đồng, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 243 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 140 triệu đồng... Công tác quản lý hành chính về TTXH được chú trọng, đạt hiệu quả tốt; việc cấp phát CMND vượt chỉ tiêu 31%, đã tiến hành kiểm tra 468 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện, xử lý 74 cơ sở vi phạm, phạt tiền trên 70 triệu đồng...

Năm 2011, Công an Hà TĨnh đã điều tra, khám phá 467/614 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 130 vụ, 150 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, chức vụ, vi phạm môi trường; thu giữ tài sản khoảng 9 tỷ đồng...

Năm 2011, Công an Hà TĨnh đã điều tra, khám phá 467/614 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 130 vụ, 150 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, chức vụ, vi phạm môi trường; thu giữ tài sản khoảng 9 tỷ đồng...

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công An và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những kết quả đã đạt được của lực lượng công an Hà Tĩnh trong năm qua.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, trước những khó khăn về tình hình kinh tế chung của cả nước, Công an Hà Tĩnh cần phải tập trung đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu của các thế lực thù địch, chủ động hoàn toàn không để bị động trước mọi tình huống. Tích cực tham mưu kịp thời, chính xác cho các cấp ủy chính quyền để cả hệ thống chính trị vào cuộc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Lực lượng công an Hà Tĩnh phải tập trung cao độ, tăng cường thanh tra kiểm tra, mở các đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm nhằm chặn đứng, đẩy lùi các loại tội phạm. Chú trọng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ANTT, ATGT…nhất là trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, phải xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch vững mạnh.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2011, Công an Hà tĩnh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới” cho Phòng An ninh xã hội; 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng huân chương chiến công hạng ba; Thủ tướng Chính Phủ tặng 38 bằng khen; Bộ Công an và UBND tỉnh tặng 152 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; 5 đơn vị được đề nghị Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở; 54 đơn vị quyết thắng và 175 cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu “ chiến sĩ thi đua cơ sơ”; 1 đồng chí được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn Quốc; hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ làm nhiều việc tốt được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng, nhân dân gửi thư khen.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast