Đầu thú sau hơn 2 năm trốn truy nã

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc vừa thông tin: Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1982, trú tại xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc), đối tượng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng đã ra đầu thú sau hơn 2 năm trốn nã.

Vỡ nợ, vợ chồng “Thanh niên tiên tiến” bỏ trốn?

Tháng 6/2012, Công an Can Lộc nhận được đơn của một số hộ dân xã Khánh Lộc (Can Lộc) tố cáo vợ chồng Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Tuấn chiếm đoạt hàng tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đầu thú sau hơn 2 năm trốn truy nã ảnh 1
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Hòa

Qua xác minh, cặp vợ chồng này đã lợi dụng vay mượn tiền mặt hàng tỷ đồng và nhờ một số hộ dân làm khế ước vay tiền tại Vietcombank Chi nhánh Can Lộc, Ngân hàng Chính sách huyện Can Lộc với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Công an Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Văn Tuấn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phát lệnh truy nã toàn quốc.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng này vẫn “bặt vô âm tín” trong 2 năm qua. Khi lực lượng chức năng đang tiến hành các biện pháp truy nã thì bất ngờ ngày 13/11, đối tượng Nguyễn Thị Hòa đã đến Công an Can Lộc đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an Can Lộc đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ đối với Nguyễn Thị Hòa, đồng thời tiếp tục vận động đối tượng Nguyễn Văn Tuấn ra đầu thú.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast