Để thành phố bình yên trong những ngày tết...

Thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm trong dịp tết Nguyên Đán Quý Tỵ, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, “đánh mạnh” vào các loại tội phạm nhằm đem lại bình yên cho nhân dân vui tết đón xuân. Và kết quả bươc đầu đợt ra quân của Công an thành phố đã minh chứng cho sự quyết tâm đó.

Công an thành phố Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm
Công an thành phố Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm

Trước hết, Công an thành phố Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác và có hình thức vận động, khích lệ người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, Công an đã xây dựng bài tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản, đồng thời thông báo công dân có thành tích bắt đối tượng trộm xe máy, cướp giật, thưởng 2 triệu đồng/vụ. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Pháp lệnh vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định 36/CP về quản lý, sử dụng pháo, Quyết định 95/TTg về “Đèn trời” cho 16 phường xã với 15.590 hộ dân, 149 khối phố, thôn xóm, 169 cơ quan, đơn vị và 42 trường học trên địa bàn. Tổ chức 5 đợt tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho khoảng gần 9.500 lượt người, trong đó 3.500 Đoàn viên thanh niên, lái xe Taxi, cán bộ hội phụ nữ Thành phố Hà Tĩnh, học sinh trường THCS Quang Trung và Nam Hà; 6.000 giáo viên, học sinh, hội viên các trường THCS, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và THPT Phan Đình Phùng Hội và hội phụ nữ phường Nam Hà.

Biện Khắc Hải ở xã Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh) và tang vật là hơn 33 kg pháo nổ

Bên canh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố Hà Tĩnh đã kiên quyết đấu tranh, điều tra, khám phá ra hàng chục vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng, làm hạn chế các loại tội phạm trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố đã tổ chức điều tra làm rõ 39 vụ, 44 đối tượng vi phạm về TTATXH, kinh tế, ma túy, trong đó phá 2 chuyên án buôn bán hàng cấm (pháo nổ); bắt giữ 43 vụ, 122 đối tượng đánh bạc. Và Công an đã khởi tố điều tra 21 vụ, 32 bị can. Trong đó về đấu tranh tội phạm TTATXH đã điều tra làm rõ 23 vụ, 35 đối tượng, thu hồi 10 xe mô tô các loại, 4 máy tính xách tay, 2 điệu thoại di động (Iphone5, HTC), 5 xe đạp, 01 ti vi, 12 triệu đồng, 01 con trâu (29 triệu đồng). Về đấu tranh tội phạm về ma túy đã điều tra, làm rõ, bắt 5 vụ, 6 đối tượng, thu giữ 0,7557g heroin, 5,675g ma túy tổng hợp, lập hồ sơ đưa 6 đối tượng vào trung tâm cai nghiện. Đặc biệt, trong đợt này, Công an đã tập trung điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, bị can, xử lý nghiêm các vụ cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức đòi nợ thuê. Đây là một loại tội phạm khá mới, các đối tượng liều lĩnh.

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT. Trong đó, lập biên bản xử lý 2.100 trường hợp, tạm giữ 120 xe mô tô, 01 ô tô; tước giấy phép lái xe 29 trường hợp, thông báo về trường học, nơi cư trú 44 trường hợp. Đặc biệt, vào khoảng 21h ngày 12/01, tại đường Hàm Nghi thuộc địa phận phường Thạch Linh (thành phố Hà Tĩnh), công an thành phố đã kịp thời ngăn chặn 18 thanh niên sử dụng 18 xe mô tô các loại có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng K54, 1 quả đạn pháo phòng không, loại 57 ly, chiều dài khoảng 60cm, nặng khoảng 7kg. Qua công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện thu giữ 5 khẩu súng săn loại hai nòng, xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng. Phát hiện bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo nổ, thu 34 hộp pháo hoa nổ, 489 quả pháo bi; vận động nhân dân giao nộp 3 hộp pháo hoa, 160 quả pháo các loại. Kiểm tra 40 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, lập 9 biên bản vi phạm, phạt tiền 18,8 triệu đồng, tạm giữ 5 xe mô tô, 38 điện thoại di động các loại, 2 camera, 01 máy tính xách tay cầm cố sai quy định, thu hồi 2 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT....

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh khẳng định, trong thời gian tiếp theo, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kế hoạch tấn công truy quét đã đề ra.. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn tập trung vào các giờ cao điểm. Tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phát hiện tố giác tội phạm. Xây dựng phương án và triển khai lực lượng bảo vệ lễ bắn pháo hoa và tuần tra chống đua xe trái phép đêm giao thừa. Tiếp tục duy trì tổ công tác đặc biệt tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, mật phục tập trung phát hiện xử lý các đối tượng thanh niên có hành vi vi phạm pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast