Gây án xong lẩn trốn vẫn không thoát

Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CA Hà Tĩnh (PC 52) cho biết, Phòng vừa bắt 2 đối tượng truy nã là Phan Văn Dụng (SN 1988), Trịnh Văn Ngọc (SN 1989), và vận động đầu thú 2 đối tượng là Phạm Văn Huyến (SN 1988), Lê Văn Vinh (SN 1990) đều trú tại xã Xuân Thành, Nghi Xuân bị Cơ quan CSĐT C.A huyện Nghi Xuân truy nã đặc biệt “Tội cố ý gây thương tích”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Văn Đan với 2 anh em Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Trường Phi trong việc giải quyết đất đai tại xã Xuân Thành (Nghi Xuân). Ngày 29/1/2012, Phạm Ngọc Quỳnh em rể của Nguyễn Văn Đan đã rủ một số bạn bè gồm Phạm Công Trường, Nguyễn Thế Vinh, Trịnh Văn Ngọc, Trịnh Xuân Tình, Phan Văn Dụng, Phạm Văn Pháp, Nguyễn Thành Việt, Lê Văn Thảo, Lê Văn Vinh, Phạm Văn Huyến đến nhà Nguyễn Chí Thanh tại thôn 10, xã Xuân Thành dùng hung khí đánh và chém hai anh em Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Trường Phi bị trọng thương phải đi viện cấp cứu, điều trị. Cơ quan CSĐT C.A huyện Nghi Xuân đã quyết định khởi tố “Tội cố ý gây thương tích” đối với 11 bị can.

Cơ quan CSĐT C.A huyện Nghi Xuân đã bắt giữ 6 tên còn 5 đối tượng là Phan Văn Dụng (SN 1988), Trịnh Văn Ngọc (SN 1989), Phạm Văn Huyến (SN 1988) và Lê Văn Vinh (SN 1990) và Phạm Công Trường đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT C.A huyện Nghi Xuân đã quyết định truy nã đặc biệt đối với 5 trên.

Sau nhiều ngày truy tìm tổ công tác của Phòng PC52 đã bắt được tên Phan Văn Dụng, Trịnh Văn Ngọc khi chúng đang lẩn trốn ở huyện Kbang (Gia Lai) và T.P Biên Hoà (Đồng Nai). Sau đó, Phòng PC52 đã vận động các tên Phạm Văn Huyến, Lê Văn Vinh ra đầu thù. Hiện, Phòng PC 52 đang tiếp tục truy tìm tên Phạm Công Trường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast