Giết người, “ma men” lãnh án 15 năm

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Phan Phước Vũ (SN 1993), trú tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) về tội danh “Giết người”.

Bị cáo Phan Phước Vũ trước tòa

Bị cáo Phan Phước Vũ trước tòa

Khoảng 20 giờ ngày 13/8/2013, Phan Phan Phước Vũ cùng Phan Văn Ben và một số người khác ngồi uống bia tại quán của gia đình anh Trần Đình Hóa (Xuân Lộc, Can Lộc).

Khi đã ngà ngà, Vũ và Ben cãi cọ rồi đánh nhau.

Dù được mọi người can ngăn, nhưng Vũ vẫn còn hậm hực. Thấy một con dao Thái gần đó, Vũ liền lấy dao đâm Ben hai nhát vào cổ và lưng.

Cú đâm chí mạng khiến Ben tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại kết luận giám định pháp y số 72/PC54 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, nạn nhân Phan Văn Ben bị vết thương sau dái tai trái làm đứt động mạch cảnh gốc bên trái, gây mất máu cấp không phục hồi dẫn đến cái chết.

Xét hành vi phạm tội của Phan Phước Vũ là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast