Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2011

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2010, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010, công tác tuyển - giao quân trên địa bàn Hà Tĩnh được triển khai một cách đồng bộ. Trong tổng số 28.874 công dân nam độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (18 - 25 tuổi), qua các vòng xét tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chốt quân số, phát lệnh gọi 923 công dân; trong đó có 900 quân số chính thức và 23 quân số dự phòng. Các địa phương đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, an toàn, đạt 100% kế hoạch.

Lãnh đạo Bộ CHQS Hà Tĩnh động viên, tặng quà cho tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ . Ảnh tư liệu
Lãnh đạo Bộ CHQS Hà Tĩnh động viên, tặng quà cho tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ . Ảnh tư liệu

Năm 2011, Chính phủ giao chỉ tiêu cho Hà Tĩnh gọi 1.000 công dân nam nhập ngũ (chia làm 2 đợt, mỗi đợt 500 công dân); trong đó đợt 1 gồm 6 huyện thị: Can Lộc (110 quân), Nghi Xuân (85), Đức Thọ (95), Hương Khê (85), Vũ Quang (30), Hương Sơn (95); đợt 2 gồm: Kỳ Anh (125 quân), Cẩm Xuyên (115), Thạch Hà (105), Lộc Hà (65), thành phố Hà Tĩnh (60), thị xã Hồng Lĩnh (30). 6 đơn vị nhận quân gồm: Binh chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Biên phòng, Sư đoàn 968 - QK4, Lữ đoàn 283 - QK4, Bộ tham mưu - QK4, Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật biểu dương Bộ CHQS Hà Tĩnh và các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc công tác giao nhận quân trong năm 2010. Về nhiệm vụ năm 2011, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Bộ CHQS Hà Tĩnh và các địa phương thực hiện chặt chẽ hơn nữa trong công tác thâm nhập, kiểm tra, đặc biệt là về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức của công dân được gọi nhập ngũ nhằm nâng cao chất lượng quân.

Nhập dịp này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast