Hương Khê bảo vệ biên giới băng sức mạnh tổng hợp.

Hương Khê là huyện có trên 50 km đường biên giới giáp nước bạn Lào. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã tham gia tích cực, có hiệu quả cùng BĐBP xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

”Phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” là Chương trình phối hợp giữa 3 đồn BP: Bản Giàng, Phú Gia, Hòa Hải với Hội Phụ nữ huyện được tổ chức ký kết hàng năm đã và đang thu hút nhiều chị em có cơ hội góp sức mình vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đây là một trong nhiều hoạt động phối hợp nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp từ mọi đơn vị, tổ chức và nhân dân tham gia vào nhiệm vụ khó khăn này trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện Hương Khê. Các phong trào: “Toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới”,”Giữ gìn ANTT thôn, bản”,...ngày càng được đông đảo người dân tham gia tham gia tích cực. Ông Hồ Việt - Trưởng thôn Bản Giàng, khi được hỏi: Đã giúp được gì cho BĐBP, nhanh nhảu cho biết: “Bà con bản chúng tôi cứ thấy cái gì khác lạ là chạy báo ngay cho BP...”.

Đội VĐQC Đồn BP Bản Giàng trên đường xuống cơ sở
Đội VĐQC Đồn BP Bản Giàng trên đường xuống cơ sở

Trung tá Chính trị viên Đồn BP Bản Giàng Phan Trọng Nhân, nói: Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP chúng tôi luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sự phối hợp, tham gia hiệu quả của Công an, Quân sự, dân quân...và quần chúng nhân dân đã giúp cho BĐBP lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện việc tôn tạo và tăng dày mốc giới, BĐBP và các ngành, địa phương có liên quan đã nhận được sự tham gia, giúp đỡ rất tích cực của bà con trên địa bàn trong dẫn đường, mang vác vật liệu...

Sức mạnh tổng hợp được nhân lên thông qua sự phối hợp giữa các đồn BP với các lực lượng chức năng trong và ngoài huyện thể hiện rõ nét trên nhiều mặt công tác, ở mọi lúc khó khăn. Đơn cử, chỉ trong năm 2012, phối hợp với Công an, Quân sự, Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng..., các đồn BP trên địa bàn đã tổ chức hàng chục đợt tuần tra hệ thống đường biên mốc giới, truy quét khu vực biên giới với hàng trăm lượt người tham gia. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn... nhiều vụ khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép; tịch thu nhiều phương tiện và hàng chục m3 gỗ các loại... Chỉ riêng Đồn BP Bản Giàng, trong năm đã kiểm tra, kiểm soát 1983 lượt người, 628 lượt phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới...

Đội VĐQC Đồn BP Bản Giàng thăm và trao đổi công việc với trưởng bản Hồ Việt
Đội VĐQC Đồn BP Bản Giàng thăm và trao đổi công việc với trưởng bản Hồ Việt

Nắm chắc tình hình địa bàn nội biên, ngoại biên... với sự tham gia, giúp đỡ của nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân, các đồn BP trên địa bàn Hương Khê trong những năm qua đã tích cực, chủ động trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn TTATXH trong khu vực biên giới; trực tiếp phá nhiều vụ án, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật; là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân trên khu vực biên giới.

BĐBP trên biên giới Hương Khê còn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cốt cán, các tổ chức quần chúng tại cơ sở; sáp nhập, thu gọn thôn xóm...tại các xã biên giới; quyên góp, giúp dân phát triển sản xuất, khám chữa bệnh...Được biết, chỉ riêng Đồn BP Bản Giàng, trong năm 2012 đã trực tiếp giúp dân Bản Rào Tre sản xuất được 3,8 ha lúa nước, 1 ha đậu, lạc, nạo vét 500 m kênh mương...; khám và điều trị cho 713 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí trị giá 3 triệu đồng; phối hợp với báo Dân Trí, báo Việt Nam Net quyên góp, hỗ trợ tặng quà trị giá gân 37 triệu đồng cho cháu Hồ Hạnh - 6 tuổi - bản Rào Tre bị dị tật bẩm sinh đi chữa bệnh; tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán 15 triệu đồng; phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức dạy hè cho 60 em học sinh; phối hợp với Quận Đoàn Đống Đa Hà Nội khám, chữa bệnh cho 300 lượt đồng bào dân tộc Chứt và nhân dân xã Hương Liên...

Một buổi họp triển khai nhiệm vụ của Đồn BP Bản Giàng
Một buổi họp triển khai nhiệm vụ của Đồn BP Bản Giàng

Trong hoạt động đối ngoại biên phòng, các đồn BP trên địa bàn Hương Khê luôn tổ chức tiếp đón chu đáo và bảo vệ an toàn các cá nhân, đoàn công tác của nước bạn Lào sang thăm và công tác trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức, thăm hỏi, làm việc với chính quyền địa phương, các ngành, lực lượng chức năng của bạn Lào đối diện bên kia biên giới. Các đồn BP còn tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ những công dân của bạn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt đồng bào các dân tộc các bản Lào mỗi năm. Cùng với đó là thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân hai bên biên giới đị lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh...

Khó có thể kể hết những thành tích mà quân dân Hương Khê đã đạt được sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Nói về nhiệm vụ này, ông Đinh Hữu Tân - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, cho biết: Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn huyện trong những năm qua luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng; hàng năm đều được tổ chức triển khai, đánh giá...nghiêm túc, chặt chẽ. BĐBP tại các đồn trên địa bàn đã thực sự phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt; có sự phối hợp tốt với chính quyền, các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân để từ đó không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới mà còn có nhiều hoạt động thiết thực trong giúp dân, giúp cấp ủy, chính quyền đại phương và làm tốt công tác đối ngoại biên phòng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast