Khẩn trương khắc phục sự cố hỏa hoạn tại chợ Bộng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (1/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến động viên, chia sẻ với các tiểu thương và kiểm tra tình hình khắc phục sự cố hỏa hoạn tại chợ Bộng (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) xảy ra vào đêm qua.

>> Cháy chợ Bộng, hàng trăm người dập lửa trong đêm

Như tin đã đưa, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bộng vào khoảng 21h đêm 31/8 đã thiêu rụi hàng chục gian hàng, nhiều tiểu thương lao đao vì mất trắng tài sản, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngay khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng chức năng và người dân đã có mặt kịp thời tham gia chữa cháy. Phải sau gần 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Khẩn trương khắc phục sự cố hỏa hoạn tại chợ Bộng ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra hiện trường...

Sáng nay (1/9), lãnh đạo huyện Vũ Quang và xã Đức Bồng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời chia sẻ, động viên với những tiểu thương bị thiệt hại. Trước mắt, huyện Vũ Quang trích số tiền hơn 20 triệu đồng hỗ trợ các thiểu thương bị thiệt hại nặng.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với tiểu thương về vụ hỏa hoạn, đồng thời chỉ đạo địa phương, ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định tình hình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Vũ Quang tiếp tục động viên, chia sẻ với các hộ kinh doanh bị thiệt hại, đặc biệt đối với những hộ khó khăn. Về chính sách hỗ trợ, các ngành cần rà soát, tính toán, thống kê mức độ thiệt hại báo cáo để tỉnh xem xét cụ thể.

Khẩn trương khắc phục sự cố hỏa hoạn tại chợ Bộng ảnh 2

... và chỉ địa phương, ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn

Trước mắt, huyện Vũ Quang cần khẩn trương xây dựng phương án chợ tạm để sớm đưa hoạt động kinh doanh trở lại; các ngành chức năng nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn; tập trung tuyên truyền, vận động để ổn định tư tưởng của bà con tiểu thương. Đặc biệt, địa phương cần chú trọng đảm bảo công tác PCCC, siết chặt hoạt động kinh doanh tại các khu vực chợ khác trên địa bàn.

Chợ Bộng là trung tâm thương mại lớn nhất huyện Vũ Quang, với gần 150 hộ kinh doanh, buôn bán, nhưng do xây dựng đã lâu nên cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng. Được biết, vào năm 2014, chợ Bộng được chuyển đổi sang cho HTX Môi trường thương mại tổng hợp Đức Bồng quản lý và hiện đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục chờ GPMB để xây dựng khu chợ mới.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast