Kiềm chế tội phạm, trật tự ATXH được đảm bảo

Sau hơn 4 tháng (từ 15/5/2012 lại nay) triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo TTATXH, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 – 20/7/2012 ). Tình hình TTATXH trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục được đảm bảo tốt, các loại tội phạm được kiềm chế....

Sau 4 tháng cao điểm tấn công, truy quét tội phạm

Theo đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thì một trong những nguyên nhân dẫn tới thành công trong đợt tấn công, truy quét tội phạm vừa qua đó chính là nhờ các đơn vị trong ngành đã triển khai một cách đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên tất cả các mặt trận, từ đó nắm chắc tình hình ANTT trên các tuyến và địa bàn trọng điểm để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh kịp thời.

Cảnh sát bảo vệ và cơ động cùng Công an Tp Hà Tĩnh kiểm đếm tang vật vụ bắt giữ quả tang 23 đối tượng đánh bạc vào đêm 24/10/2012 tại xã Thạch Hưng, Tp Hà Tĩnh

Cảnh sát bảo vệ và cơ động cùng Công an Tp Hà Tĩnh kiểm đếm tang vật vụ bắt giữ quả tang 23 đối tượng đánh bạc vào đêm 24/10/2012 tại xã Thạch Hưng, Tp Hà Tĩnh

Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã đồng loạt ra quân; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền, doanh nghiệp để giải quyết ổn định các vụ việc ngay từ cơ sở.

Các phòng, ban (Công an Tỉnh), công an huyện, thị, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể của đợt ra quân. Theo đó, các đơn vị đã quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đội nghiệp vụ về: xác lập chuyên án, điều tra khám phá án, triệt phá ổ nhóm, bắt đối tượng truy nã, lập hồ sơ đối tượng đưa đi CSGD, TGD…. Đặc biệt, nhiều đơn vị còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Truyền tải điện Hà Tĩnh diễn tập phương án chữa cháy tại Trạm truyền tải điện 500 KW ( Thạch Điền, Thạch Hà,. Hà Tĩnh, tháng 10/2012)

Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Truyền tải điện Hà Tĩnh diễn tập phương án chữa cháy tại Trạm truyền tải điện 500 KW ( Thạch Điền, Thạch Hà,. Hà Tĩnh, tháng 10/2012)

Đợt ra quân lần này lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ đi sâu phát hiện tội phạm, quản lý các đối tượng trọng điểm về hình sự. Toàn lực lượng đã điều tra, làm rõ 153 vụ, 294 đối tượng phạm pháp hình sự và đáng nói là 100% các vụ trọng án đều được khám phá kịp thời. Điển hình như: Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) phối hợp với Công an Can Lộc điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người , đập phá trụ sở, đánh người gây thương tích tại trụ sở UBND xã Yên Lộc (Can Lộc) vào tháng 8/2012, Công an Kỳ Anh, Cẩm Xuyên khám phá nhanh 2 vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trong tháng 5,6/2012, Công an Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Nghi Xuân khám phá nhanh 5 vụ giết người… Đáng chú ý hơn, trong đợt ra quân lần này, PC45 đã chủ trì, phối hợp với PA71 và công an một số huyện, thị, thành phố liên quan xác lập chuyên án, đấu tranh với tội cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông. Qua đó, đã điều tra, làm rõ 5 ổ nhóm, 16 đối tượng gây ra 32 vụ cướp tài sản và 2 ổ nhóm, 8 đối tượng gây ra 9 vụ cướp giật tài sản. Sau 4 tháng, lực lượng cảnh sát hình sự đã thu giữ được 48 xe mô tô và một số tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng. Cũng trong đợt truy quét này, đã bắt, vận động đầu thú được 42 đối tượng truy nã (trong đó có 1 đối tượng truy nã quốc tế, người nước ngoài), lập hồ sơ 16 đối tượng đi CSGD, 7 đối tượng đi TGD, 16 đối tượng vào diện quản lý theo NĐ 163/CP…

Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tháng 10/2012).

Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tháng 10/2012).

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 29 vụ, 54 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý (trong đó đã phối hợp với Biên Phòng, Hải Quan phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 8 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới Việt – Lào), thu giữ gần 40 gam hê rô in và 8,7 kg ma tuý tổng hợp (dạng đá).

Sau hơn 4 tháng ra quân, Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ, Cảnh sát môi trường đã phát hiện, bắt giữ 58 vụ, 79 đối tượng vi phạm, thu giữ 3 xe ô tô nhập lậu, 45m3 gỗ các loại, 4 con hổ còn sống (21,5kg), 446,8 kg tê tê và một số tài sản không có giấy tờ hợp lệ trị giá gần 2,6 tỷ đồng. Trong đợt cao điểm, cũng đã phát hiện, bắt giữ 78 vụ; 285 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 200 triệu đồng, đồng thời phát hiện, xử lý trên 25 ngàn trường hợp vi phạm, phạt trên 8 tỷ đồng, tạm giữ 48 ô tô, trên 1.600 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 308 trường hợp…

Có thể nói, do có sự tập trung chỉ đạo, tập trung lực lượng triển khai quyết liệt nên đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm đã đã đạt được những kết quả tốt. An ninh biên giới, tuyến biển, an ninh vùng giáo, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ được giữ vững, tội phạm được kiềm chế; góp phần giữ vững sự ổn định AN-CT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast