Lễ ra quân cao điểm phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị

Sáng 5/1, tại sân vận động thành phố Hà Tĩnh, UBND thành phố tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị. Đến dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Ngô Đức Huy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Thế Dũng và đại diện của 16 xã phường cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hà Tĩnh.

Năm 2012, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra điểm nóng phức tạp. Công an thành phố đã điều tra, khám phá, làm rõ nhiều vụ án phạm pháp hình sự trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng được điều tra trong thời gian ngắn, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân và được cấp trên nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị và chỉnh trang đô thị trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, thời gian qua hoạt động của các loại băng nhóm, tội phạm trên địa bàn ngày càng tinh vi và phức tạp; các vụ phạm pháp hình sự như: đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, ma túy, mại dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng. Công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại nhiều điểm lấn chiếm hành lang, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, tình trạng cơi nới, xây dựng không phép, sai phép...làm mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự ATGT.

Lễ ra quân nhằm biểu dương lực lượng, đồng thời tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng đấu tranh ngăn chặn, tố giác tội phạm; phát động đợt thi đua đặc biệt trong lực lượng công an để trấn áp tội phạm ngay từ những ngày đầu ra quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và toàn xã hội trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Để đợt ra quân đạt hiệu quả cao nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các lực lượng chức năng cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa bảo vệ, vận động người thân trong gia đình không tham gia các tệ nạ xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ; Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, chủ động rà soát những vấn đề phức tạp nổi lên tại địa phương, đơn vị, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để các phần tử xấu kích động quần chúng, tập trung khiếu kiện đông người; Tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chất nổ, chất cháy, khí hóa lỏng...; Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT trên địa bàn; Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến tận các thôn xóm, khối phố và các khu dân cư...

Ngay sau lễ ra quân, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân đã diễu hành qua các tuyến phố trên địa bàn để tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast