Lô vũ khí quân dụng lớn là của cảnh sát Singapore “đi lạc”?

Liên quan đến lô vũ khí gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng, 472 băng đạn mà cơ quan chức năng vừa thu giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất, có nguồn tin cho rằng đây là lô hàng của Singapore.

Một nguồn tin của Tuổi Trẻ từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết lô hàng gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng, 472 băng đạn chưa qua sử dụng nêu trên nhiều khả năng là của một đơn vị ở Singapore nhập khẩu

Lô vũ khí quân dụng lớn là của cảnh sát Singapore “đi lạc”? ảnh 1.

.Lô vũ khí quân dụng lớn là của cảnh sát Singapore “đi lạc”? ảnh 2
94 khẩu súng và gần 500 băng đạn bị thu giữ. (ảnh: Báo Tiền phong)

Do khâu chất xếp hàng hóa nhầm lẫn nên lô hàng này đã về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

“Có thể họ nhầm lẫn ở ký hiệu SG, nên người chất xếp đã hiểu lầm từ Singapore thành Sài Gòn”, nguồn tin trên nói. Cũng theo nguồn tin này, việc chất xếp hàng hóa nhầm về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn thường xuyên xảy ra.

Trước đó, một số báo thông tin lô vũ khí trên là của lực lượng cảnh sát Singapore nhập khẩu để trang bị cho công tác bảo vệ nguyên thủ quốc gia, do sự cố nhầm lẫn nên số vũ khí này đã đi lạc đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast