Phá thành công quả bom nặng trên 130kg

Trưa 2/4, lực lượng công binh Hà Tĩnh, các lực lượng công an, quân sự huyện Hương Sơn và dân quân tự vệ xã Sơn Diệm đã kích nổ thành công quả bom nặng trên 130kg, có chiều dài 1,4 m.

Quả bom được phát hiện tại vườn nhà bà Bùi Thị Thanh thuộc xóm 5 xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khi anh Nguyễn Hiệp đang lái máy xúc đào đất.

Một số người cao tuổi ở xóm 5 cho biết, đây là quả bom còn sót lại thời chiến tranh, khi giặc Mỹ đánh phá Miền Bắc năm 1970.

Di chuyển quả bom ra khỏi vùng nguy hiểm
Di chuyển quả bom ra khỏi vùng nguy hiểm

Nhận được tin, Công an huyện Hương Sơn đã chỉ đạo công an xã tổ chức rào bảo vệ khu vực có bom 24/24h để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong khu vực.

Thả bom xuống hố để xử lý kích nổ
Thả bom xuống hố để xử lý kích nổ

Sáng 2/4, lực lượng công an, huyện đội Hương Sơn và dân quân tự vệ xã Sơn Diệm phối hợp chặt chẽ với bộ đội công binh tỉnh Hà Tĩnh tiến hành đưa bom lên khỏi mặt đất và di chuyển đến nơi xử lý, kích nổ an toàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast