Sáng nay (11/9), xử phúc thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của cựu bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

Luật sư Chu Thị Trang Vân – Đoàn luật sư Hà Nội – người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh Tường – Cựu Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường – Cựu bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chiều 10/9 cho biết, ngày 11/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ chết người xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường mà dư luận hay gọi là vụ án bác sĩ vứt xác phi tang.

Sáng nay (11/9), xử phúc thẩm vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường ảnh 1

Cựu bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tại phiên tòa sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường. Trước đó, trong đơn kháng cáo, cựu bác sĩ cho rằng: “Việc xét xử tôi là chưa đúng tội danh, làm cho tội chồng thêm tội và tuyên phạt tôi quá nặng, cáo trạng có nhiều điểm không đúng. Tôi kháng cáo toàn bộ bản án”.

Cựu bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị tòa cấp sơ thẩm quy kết tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" với mức án là 19 năm tù.

Đồng phạm với cựu bác sĩ là Đào Quang Khánh bị tuyên phạt 33 tháng tù vì hai tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" và "Trộm cắp tài sản". Bị cáo Khánh không kháng cáo.

Phía gia đình bị hại không kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xem xét đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Hằng (vợ Tường).

Bà Hằng cho rằng chiếc ô tô Tường sử dụng chở thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền từ thẩm mỹ viện Cát Tường lên cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng phi tang là tài sản chung của vợ chồng họ. Vì thế, việc HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tịch thu chiếc xe trên để sung công quỹ Nhà nước là không thỏa đáng. Bà Hằng yêu cầu đòi lại nửa chiếc ôtô này.

Theo nội dung vụ án, đêm 19/10/2013, sau khi gây ra cái chết cho bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mạnh Tường cùng Đào Quang Khánh đã đưa thi thể nạn nhân ném xuống sông Hồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường không thừa nhận gây ra cái chết cho chị Huyền.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast