Tập trung đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (3/1), BCĐ 138/CP tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ138/CP Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Thời gian qua, nước ta tình hình KT-XH có những chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế ngày càng gay gắt; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng,đạo đức, lối sống cùng với phân hóa giàu nghèo, khiếu kiện đông người, lãn công xảy ra ở nhiều địa phương… đã tác động đến các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tình hình tội phạm TTXH, kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, mua bán người… tăng so với năm 2012.

Ở Hà Tĩnh, , năm qua xảy ra 644 vụ phạm pháp hình sự, tăng 56%; phát hiện bắt giữ 201 vụ, 227 đối tượng vi phạm háp luật về môi trường; phát hiện bắt giữ 69 vụ, 96 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện và bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng mua bán người… Tình hình tệ nạn xã hội như đánh bạc, mại dâm diễn biến phức tạp về cả tính chất, quy mô và phương thức hoạt động.

Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 141 vụ, 188 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phát hiện, bắt giữ 201 vụ, 227 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; điều tra, khám phá 525 vụ, 872 đối tượng (đạt tỷ lệ 81,5%), khởi tố 533 vụ, 999 bị can.

Tại hội nghị, BCĐ 138 của tỉnh cũng đã nêu ra một số tồn tịa hạn chế, công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của BCĐ 138 các cấp và các thành viên chưa thương xuyên; việc triển khai quán triệt Chỉ thị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ở một số ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện còn chậm, chưa sát thực tế; công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm chưa thường xuyên, chưa có chiều sâu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện quán triệt tại hội nghị, trong thời gian tới, các địa phương, các ban ngành tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37 của Quốc hội, các Nghị quyết cảu Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung chỉ đọa, tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Ngọ; xử lý nghiêm minh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, nhất là các băng nhóm, ổ nhóm tội phạm theo kiểu 'xã hội đen', xiết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm cướp, lừa đảo….; tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường và các tệ nạn cờ bạc, mại dâm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast