Thành lập Trạm kiểm soát Biên phòng Khu kinh tế Cầu Treo.

Chiều ngày 18/9/2010 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trạm kiểm soát biên phòng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tới dự có đồng chí: Nguyễn Thanh Bình-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Kim Cự - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thiện-UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cùng đại diện Văn phòng TW Đảng, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An UBMTTQ tỉnh và các Ban ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Theo quyết định số 1339, của Bộ tư lệnh Biên phòng Việt Nam sau khi thành lập Trạm kiểm soát biên phòng Khu kinh tế cựa khẩu cầu treo sẻ có nhiệm vụ: duy trì, kiểm tra, kiểm soát đối với người, phương tiện nước ngoài từ Khu kinh tế cựa khẩu Cầu Treo vào nội địa và ngược lại theo đúng quy định của Pháp luật và Quyết định 162 về ban hành quy chế hoạt động Khu kinh tế cựa khẩu quốc tế Cầu Treo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng liên quan để chủ động năm tình hình, phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động tình báo, xâm nhập, buôn lậu và gian lận thương mại, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp theo đúng quy định của Pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích của lực lượng biên phòng tỉnh nhà trong những năm qua, góp phần quan trọng vào giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa phát triển. Đồng chí bí thư tỉnh ủy cho rằng , đây là quyết định kịp thời, do đó Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy đi vào hoạt động có hiệu quả. Trên cơ sở đẩy mạnh việc cụ thể hóa quyết định, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các ngành, lực lượng và địa phương trong khu vực đóng quân. Nhằm mục tiêu đưa khu kinh tế cựa khẩu quốc tế Cầu Treo sớm đi vào vận hành sối động và mang lại hiệu quả bền vững. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo là 1 trong 5 chương trình kinh tế trọng điểm, do đó tỉnh sẻ tạo điều kiện tốt nhất đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế bằng các cơ chế, chính sách thông thoáng đảm bảo đúng phát luật. Lực lượng biên phòng nói chung và Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, sâu sát địa bàn, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, phát luật của đảng và Nhà nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã chúc mừng các đồng chí được bộ nhiệm làm trạm trường, trạm phó Trạm kiểm soát biên phòng Khu kinh tế Cầu Treo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast