Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Hà Tĩnh

Ngày 3/11, đoàn công tác của Bộ công an do Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã về kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ tiếp, làm việc với đoàn.

Trong 2 trận lũ lụt vừa qua, Công an Hà Tĩnh đã thường trực 100% quân số, điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn, phối hợp với Quân đội tổ chức di dời dân hàng chục ngàn hộ dân, giúp dân bảo vệ nhà cửa, tài sản; sử dụng 40 xuồng máy về vùng lũ, vùng bị chia cắt để cứu dân, tiếp tế lương thực, nước uống giúp dân. Sau lũ, Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng di dời hỗ trợ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu đánh giá cao kết quả hoạt động của Công an Hà Tĩnh
Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu đánh giá cao kết quả hoạt động của Công an Hà Tĩnh

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đánh giá cao hoạt động của Công an Hà Tĩnh trong việc bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp cũng như tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong hai trận lũ vừa qua. Để đảm bảo hoạt động phòng, chống lũ lụt, đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, Thứ trưởng đồng ý cho Công an Hà Tĩnh được bổ sung kinh phí, vật tư, trang thiết bị, phương tiện…

Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Công an đã đến động viên, thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sỹ và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu hậu quả nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua tại hai huyện Hương khê và Vũ Quang; mỗi đơn vị được hỗ trợ 10 triệu đồng gồm một số cơ số thuốc, máy tính, quần áo, cặp sách, sách vở...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast