Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTP, TNXH

Đây là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTP và TNXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 48 CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (Chỉ thị 48) và triển khai Kế hoạch về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP giai đoạn 2012-2015 vào sáng nay.

Theo báo cáo, năm 2012 Ban chỉ đạo của tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn, sát nhập 3 Ban chỉ đạo về: phòng chống tội phạm (PCTP), phòng chống mua bán người và phòng chống ma túy (PCMT), HIV/AIDS, mại dâm thành một Ban chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về PCTP giai đoạn 2012-2015, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện Chỉ thị 48, Nghị quyết 09/CP, Nghị quyết 02 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia PCTP năm 2012.

Công an Tp Hà Tĩnh dẫn giải đối tượng Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1977, trú tại xóm Bắc Phú, xã Thạch Trung) kẻ đã vận chuyển 7 cục hêrôin - khoảng 500 tép hê rô in (tháng 6/2012)
Công an Tp Hà Tĩnh dẫn giải đối tượng Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1977, trú tại xóm Bắc Phú, xã Thạch Trung) kẻ đã vận chuyển 7 cục hêrôin - khoảng 500 tép hê rô in (tháng 6/2012)

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh đăng phát trên 70 tin, bài, phóng sự phản ánh kết quả đấu tranh, PCTP thông báo các thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác. Công an tỉnh đã phối hợp với Sở LĐTBXH, Hội CCB, Liên đoàn lao động tổ chức 12 lớp tập huấn công tác PCTP, PCMT, tệ nạn xã hội cho hơn 1.000 người cán bộ ngành LĐTBXH, cán bộ UBND xã, công an xã, phường, thị trấn, cán bộ chủ chốt của Hội CCB, cán bộ liên đoàn lao động ở các cơ quan, ban, ngành. MTTQ tỉnh đã tổ chức 19 lớp tập huấn cho hơn 3.200 lượt người là cán bộ mặt trận, xây dựng nông thôn mới về các chuyên đề PCTP, PCMT, phòng chống buôn bán người… Trong năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp với các đoàn thể thành lập được 728 các loại câu lạc bộ PCTP, PCMT và các tệ nạn xã hội thu hút gần 21.000 người tham gia hoạt động như: mô hình “Dòng họ, giáo họ an toàn, văn hóa”, “Trường học an toàn thân thiện”, “Quản lý giáo dục người hết hạn tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương”, CLB “Khi mẹ vắng nhà”, “Người cha gương mẫu”…. Đến nay, đã có 9.200 tổ tự quản, 10.120 tổ liên gia, 262 hội đồng tự quản, 6.563 tổ hòa giải về ANTT được kiện toàn, củng cố hoạt động hiệu quả.

Năm 2012, cơ quan công an đã điều tra, khám phá 468 vụ, bắt, xử lý 723 đối tượng (đạt tỷ lệ gần 80%), trong đó làm rõ 75/83 vụ trọng án (đạt tỷ lệ 90,4%), triệt phá 92 ổ nhóm – 314 đối tượng chuyên cướp, cưỡng đoạt tài sản, gây rối TTCC… thu hồi tài sản ước tính gần 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 228 vụ - 1.179 đối tượng đánh bạc (thu giữ hơn 1 tỷ đồng), bắt giữ 33 vụ hoạt động mại dâm, kiểm tra, xử lý 47 cơ sở vi phạm pháp luật về môi trường, phạt tiền 1,3 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 62 vụ, 101 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, 138 vụ - 184 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế thu giữ 150m3 quặng, 700 gói thuốc lá lậu, 13 xe ô tô nhập lậu và một số hàng hóa khác trị giá khoảng 3,3 tỷ đồng… Năm 2012, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 85.629 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt trên 28 tỷ đồng, cùng thời gian Cảnh sát PCCC&CNCH đã mở 51 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho hàng chục cơ quan, đơn vị, trường học và hộ kinh doanh với 2.860 người tham gia, không để xẩy ra cháy lớn ở trên địa bàn. Các lực lượng chức năng như: công an, biên phòng, hải quan đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng hai tỉnh: Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào) trong đấu tranh PCTP, PCMT và phòng chống mua bán người qua biên giới. Hai bên đã phối hợp phá 12 chuyên án, bắt giữ 16 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính Trị trong năm 2012. Đồng thời, cũng chỉ rõ một số tồn tại như: tình hình tội phạm, TNXH trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; nhất là các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm (theo kiểu xã hội đen), cờ bạc, lừa đảo, gây rối TTCC, an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, tình hình thẩm lậu ma túy qua biên giới… Việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn mang tính hình thức, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể chưa thường xuyên và hiệu quả, ý thức trách nhiệm của một bộ phận, cán bộ, Đảng viên và người dân trong công tác đấu tranh PCTP còn yếu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTP, TNXH. Tập trung chỉ đạo, tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm mua bán người, tập trung xử lý tình hình nổi như: hoạt động của các băng nhóm xã hội đen, xiết nợ, đòi nợ thuê…Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về TTXH, nhất là công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, phòng chống cháy nổ… Trước mắt, cần thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANTT, TTATGT đảm bảo bình yên cho người dân đón tết Quý Tỵ.

Hội nghị cũng đã quán triệt triển khai Kế hoạch số 447/KH-UBND tỉnh về thực hiện Chương Trình MTQG về PCTP giai đoạn 2012 – 2015 và ra mắt Ban chỉ đạo PCTP và TNXH của tỉnh (gồm 34 người) do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện làm trưởng ban và Giám đốc Công an Tỉnh, Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Tân làm phó ban thường trực.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast