Triển khai kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước CHDCND Lào, mùa khô 2009-2010

Chiều 14-9, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Lào mùa khô năm 2008-2009, triển khai kế hoạch quy tập mùa khô năm 2009-2010. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện - Trưởng ban Công tác đặc biệt của tỉnh chủ trì cuộc họp.

Mùa khô năm 2008-2009, Hà Tĩnh tiếp tục được giao nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Bô-ly-khăm-xay và Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào). Đội quy tập hài cốt LS của Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm và cất bốc được 32 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đưa về mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (Hương Sơn). Trong số đó có 29 hài cốt được tìm thấy tại 36 bản thuộc tỉnh Bô-ly-khăm-xay, 3 hài cốt được tìm thấy tại Thủ đô Viêng Chăn.

Như vậy, sau 10 năm (1999 đến tháng 5-2009) thực hiện nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc trên đất bạn Lào về nước an táng 560 hài cốt, trong đó có 29 hài cốt có tên và quê quán.

Bên cạnh đó, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho 150 lượt người ở các bản vùng sâu vùng xa, điều trị khỏi bệnh cho 36 người mắc các chứng bệnh như sốt rét, thần kinh, tai nạn lao động.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ trong mùa khô 2009-2010, Bộ CHQS Hà Tĩnh đã cử 1 tổ công tác gồm 7 cán bộ, chién sĩ sang nước bạn Lào khảo sát địa bàn, nắm thông tin tại 9 huyện thuộc 2 tỉnh Bô ly khăm xay và Thủ đô Viêng Chăn.

An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Nầm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) . ảnh tư liêu

An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Nầm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) . ảnh tư liêu

Theo kết quả báo cáo bước đầu, tổ công tác đã nắm bắt được 25 thông tin về phần mộ liệt sĩ. Dự kiến Đội quy tập sẽ chia thành 2 hướng, hướng 1 gồm 15 người tiến hành khảo sát, tìm kiếm quy tập 16 hài cốt liệt sĩ ở 2 huyện Viêng Thoong và huyện Khăm Cớt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay; hướng 2 15 người tiến hành khảo sát tìm kiếm, cấ bốc, quy tập 5 thông tin về phần mộ liệt sĩ thuộc 3 huyện Pạc Xan, Bô Ly Khăm, Pạc Ka Đinh (Bô-ly-khăm-xay), và 4 thông tin ở huyện Xẳng Thoong thuộc Thủ đô Viêng Chăn.

Dự kiến, ngày 19-25-9-2009 đội sẽ lên đường sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ, đến tháng 5-2010 sẽ tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast