Huyện Kỳ Anh cần chuẩn bị chi tiết đến từng đầu việc trong tổ chức bầu cử

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu huyện Kỳ Anh tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 13/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Kỳ Anh.

Huyện Kỳ Anh cần chuẩn bị chi tiết đến từng đầu việc trong tổ chức bầu cử

Phó Chủ tịchUBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại điểm bầu cử xã Kỳ Châu...

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức phụ trách bầu cử ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo chất lượng, thời gian; tổ chức phân công nhiệm vụ, kiểm tra, bám sát địa bàn cơ sở; thường xuyên giao ban để nắm bắt tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời công tác bầu cử, đồng thời rà soát các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến công tác bầu cử để tập trung giải quyết.

Toàn huyện thành lập 141 điểm bỏ phiếu tại 20 xã, có 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, 787 người ứng cử đại biểu HĐND xã, tổng số cử tri toàn huyện 72.170 người, trong đó nữ 39.296 người.

Kiểm tra 3 điểm bầu cử tại xã Kỳ Châu, Kỳ Tân và xã Kỳ Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Kỳ Anh.

Huyện Kỳ Anh cần chuẩn bị chi tiết đến từng đầu việc trong tổ chức bầu cử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Châu Long, xã Kỳ Châu...

Để thực hiện tốt công tác bầu cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu huyện Kỳ Anh cần tập trung cao độ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử. Theo đó, chủ động in ấn các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác bầu cử; tiếp tục rà soát cập nhật danh sách cử tri tại địa phương; chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử thật sự nghiêm trang, tạo không khí phấn khởi trong ngày hội toàn dân.

Bên cạnh đó, cập nhật liên tục về dịch Covid-19 để xây dựng phương án bỏ phiếu trong trường hợp phát sinh dịch diễn biến phức tạp; chuẩn bị chi tiết từng đầu việc để chỉ đạo tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người thông qua các tổ chức chính trị, đoàn thể các cấp, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast