Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/9), tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ XXII. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị.

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Dự hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat; đại diện lãnh đạo và đoàn đại biểu 9 tỉnh, gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình (Việt Nam), Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào), Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Nọng Khai, Bưng Càn (Thái Lan)...

Thắt chặt mối quan hệ giữa các tỉnh trong hiệp hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng hoan nghênh sự có mặt của đại diện các tỉnh, doanh nghiệp đã tham gia các sự kiện bên lề hội nghị; đồng thời, mong muốn tại hội nghị này, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng giải quyết những vấn đề đã đưa ra tại hội nghị trù bị ngày 24/7/2019 tại Quảng Bình.

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng: Kết quả hợp tác đạt được thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mỗi tỉnh, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng khẳng định: Với sự nỗ lực, sự hợp tác có trách nhiệm, các tỉnh trong Hiệp hội đã thực hiện thành công Bản ghi nhớ Hội nghị cấp cao lần thứ XXI. Mối quan hệ song phương, đa phương giữa các tỉnh trong Hiệp hội 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 (AOPTC) ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả. Cơ bản các nội dung đề ra tại Hội nghị lần thứ XXI đều được các tỉnh nghiêm túc thực hiện, đặc biệt trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại du lịch, khoa học công nghệ…

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu tỉnh Nakhonphanom (Thái Lan) tham dự hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng, kết quả hợp tác đạt được thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mỗi tỉnh, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch. Hội nghị lần này là cơ hội để lãnh đạo các tỉnh ngồi lại với nhau, cùng bàn bạc, phân tích, đánh giá để tìm ra các phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hợp tác thời gian qua và đề xuất những nội dung mới nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác cùng phát triển giữa các tỉnh trong hiệp hội.

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay (Lào) tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại của AOPTC; đưa ra các giải pháp hữu hiệu hướng đến việc hợp tác ngày càng sâu rộng và bền vững.

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình tham dự hội nghị

Mặc dù trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động về kinh tế, chính trị; ảnh hưởng của thiên tai, tuy vậy, 9 tỉnh trong Hiệp hội AOPTC đã từng bước khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện Bản ghi nhớ, tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực hợp tác.

Kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Bên cạnh kết quả đạt được, đại biểu các tỉnh cũng cho rằng, kết quả đó vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mong muốn của mỗi tỉnh. Trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như: Các tỉnh đã có kiến nghị, đề xuất lên chính phủ mỗi nước nhưng các thủ tục để bổ sung tuyến đường 8, đường 12 trên lãnh thổ Việt Nam và Lào vào Nghị định thư số 01 của Hiệp định về tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (gọi tắt là GMS - CBTA) còn chậm và việc mở tuyến vận tải Băng Cốc - Nakhon Phanom (Thái Lan) - Thà Khẹc (Lào) - Hà Tĩnh (Việt Nam) chưa được triển khai.

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu tỉnh Noọng Khai (Thái Lan) tham dự hội nghị

Nhìn chung, tiềm năng hợp tác phát triển du lịch của các tỉnh là rất lớn nhưng chưa khai thác hết. Các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của các tỉnh đang còn chủ yếu thực hiện đưa khách ra thị trường nước ngoài, việc khai thác thị trường khách nước ngoài vào tỉnh đang còn rất yếu, hầu như chưa thực hiện được. Sự gắn kết để hình thành tour du lịch giữa các tỉnh chưa nhiều.

Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng du lịch trên toàn tuyến, chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo cho việc tổ chức chương trình du lịch cao cấp. Các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành quốc tế của mỗi tỉnh chưa đủ mạnh, kinh nghiệm hoạt động, trình độ và tính chủ động hợp tác còn nhiều hạn chế để liên doanh, liên kết rộng rãi hơn.

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Đại biểu các tỉnh chia sẻ thông tin bên lề hội nghị

Đại biểu các tỉnh tiếp tục kiến nghị chính phủ 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sớm hoàn thiện các thủ tục mở tuyến vận tải Băng Cốc - Nakhon Phanom - Thà Khẹc - Hà Tĩnh; các tỉnh trong Hiệp hội cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, có chính sách kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất du lịch, nâng cấp hệ thống khách sạn, nhà hàng, thúc đẩy hình thành một số khu du lịch, khu vui chơi giải trí, điểm tham quan có chất lượng cao nhằm thu hút và lưu khách tham quan, nghỉ dưỡng dài ngày hơn.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác; tăng cường phát triển thương mại; cải cách hành chính, giải quyết nhanh về người, phương tiện đi lại; ngăn chặn buôn lậu thương mại..

Một số kết quả hợp tác nổi bật 9 tỉnh 3 nước sử dụng đường 8 và đường 12

Hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh báo cáo kết quả thực hiện nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao lần thứ XXI của 9 tỉnh 3 nước Thái Lan - Lào - Việt Nam sử dụng đường 8 và đường 12

- Hà Tĩnh tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành, hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và cao đẳng nghề cho có gần 3.000 cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào.

- Hà Tĩnh đã tích cực quảng bá, xúc tiến du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời chủ động làm cầu nối liên doanh, liên kết du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng tham gia quảng bá tiềm năng cơ hội phát triển du lịch theo các tour du lịch với các tỉnh của Lào, Thái Lan.

- Sở Thương mại tỉnh Bưng Càn đã tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp giữa Thái Lan và Lào tại huyện Thà Pha Bạt, tỉnh Bolykhămxay.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An, Quảng Bình tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Bắc Miền Trung tại Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

- Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đoàn tham dự Diễn đàn du lịch ASEAN, Hội chợ Travex 2018 và phối hợp với tỉnh Nakhon Phanom tổ chức Chương trình kết nối du lịch Quảng Bình - Nakhon Phanom tại thành phố Đồng Hới.

- Tỉnh Bolykhămxay đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác với tỉnh Nghệ An về vấn đề bảo vệ diện tích rừng biên giới tại khu vực giao thoa giữa dự án bảo vệ rừng nông nghiệp, tỉnh Bolykhămxay và Vườn Quốc gia Pù Mát của Nghệ An.

Chiều nay, lãnh đạo 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 sẽ thông qua và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast